Toàn bộ mạng lưới dịch vụ Facebook đột ngột ngừng hoạt động

VOV.VN - Toàn bộ mạng lưới dịch vụ của Facebook, gồm cả Instagram, WhatsApp và Messenger, đã ngừng hoạt động sau khi Giám đốc An toàn toàn cầu công ty Antigone Davis trả lời trên CNBC về những lùm xùm gần đây.

Thông tin lùm xùm trên Facebook liên quan đến nội dung tố cáo từ Frances Haugen, người trước đây từng là giám đốc sản phẩm của nhóm thông tin sai lệch về công dân tại Facebook, đối với công ty cũ của mình trên “60 Minutes” vào cuối tuần qua. Nội dung của cô Haugen đưa ra nhằm thảo luận về lý do tại sao cô ấy tải xuống một bộ nhớ cache khổng lồ về nghiên cứu nội bộ và phân phối nó cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ.

Dữ liệu từ Haugen cho thấy dữ liệu về các nghiên cứu nội bộ do chính các nhà nghiên cứu của Facebook thực hiện, nơi Haugen và những người khác nhận thức rằng nhiều người dùng Facebook sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thời gian của họ trên dịch vụ và các ứng dụng như Instagram. Các thành viên nữ tuổi teen phải đối mặt với các vấn đề về hình ảnh cơ thể trầm trọng hơn.

Quay trở lại với sự cố với các dịch vụ của Facebook, Giám đốc truyền thông Andy Stone cho biết trên Twitter rằng “Chúng tôi biết rằng một số người đang gặp sự cố khi truy cập vào các ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực để mọi thứ trở lại bình thường nhanh nhất có thể và chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào”.

Xem qua Downdetector cho thấy các vấn đề đang rất phổ biến. Mặc dù không rõ chính xác lý do tại sao các nền tảng không thể truy cập được đối với rất nhiều người, nhưng bản ghi DNS của họ cho thấy có vẻ sự cố giống như những gì đã xảy ra với Slack cách đây khoảng 2 tuần liên quan đến thông số DNS.

Sự cố khiến Instagram.com đang nhấp nháy thông báo 5xx Server Error, trong khi Facebook chỉ cho biết rằng đã xảy ra sự cố. Vấn đề dường như cũng đang ảnh hưởng bộ phận thực tế ảo Oculus của Facebook. Người dùng có thể tải các trò chơi mà họ đã cài đặt và trình duyệt hoạt động, nhưng các tính năng xã hội hoặc cài đặt trò chơi mới thì không.

Vẫn chưa có thông tin nào từ Facebook về điều gì có thể gây ra sự cố hoặc khi nào các dịch vụ của họ hoạt động trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CNN dừng xuất bản nội dung trên Facebook ở Australia
CNN dừng xuất bản nội dung trên Facebook ở Australia

VOV.VN - CNN cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Australia ra phán quyết rằng các công ty truyền thông phải chịu trách nhiệm về những bình luận mà mọi người đăng dưới các bài báo trên nền tảng này.

CNN dừng xuất bản nội dung trên Facebook ở Australia

CNN dừng xuất bản nội dung trên Facebook ở Australia

VOV.VN - CNN cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Australia ra phán quyết rằng các công ty truyền thông phải chịu trách nhiệm về những bình luận mà mọi người đăng dưới các bài báo trên nền tảng này.

CNN hạn chế người dùng Facebook tại Australia truy cập vào các trang chính
CNN hạn chế người dùng Facebook tại Australia truy cập vào các trang chính

VOV.VN - Hãng tin CNN của Mỹ vừa quyết định hạn chế người từ Australia truy cập các trang của mình trên Facebook. Quyết định này được đưa ra nhằm giúp hãng tin tránh khỏi các vụ kiện tụng khi không kiểm soát được các bình luận trên trang Facebook của mình.

CNN hạn chế người dùng Facebook tại Australia truy cập vào các trang chính

CNN hạn chế người dùng Facebook tại Australia truy cập vào các trang chính

VOV.VN - Hãng tin CNN của Mỹ vừa quyết định hạn chế người từ Australia truy cập các trang của mình trên Facebook. Quyết định này được đưa ra nhằm giúp hãng tin tránh khỏi các vụ kiện tụng khi không kiểm soát được các bình luận trên trang Facebook của mình.

Xử phạt 2 người đăng thông tin xúc phạm lực lượng công an trên Facebook
Xử phạt 2 người đăng thông tin xúc phạm lực lượng công an trên Facebook

VOV.VN - Dùng tài khoản Facebook đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an, hai người ở Sơn La bị phạt tiền.

Xử phạt 2 người đăng thông tin xúc phạm lực lượng công an trên Facebook

Xử phạt 2 người đăng thông tin xúc phạm lực lượng công an trên Facebook

VOV.VN - Dùng tài khoản Facebook đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an, hai người ở Sơn La bị phạt tiền.