Trung Quốc "lăm le" kiểm soát chip toàn cầu

VOV.VN - Martijn Rasser, thành viên cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu về An ninh mới của Mỹ có trụ sở tại Washington, nhận định rằng một trận chiến đang diễn ra ở châu Á có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tương lai.

Ông Rasser nói rằng “Bằng cách giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, Trung Quốc sẽ kiểm soát thị trường toàn cầu. Họ sẽ có quyền tiếp cận vào các năng lực sản xuất tiên tiến nhất và điều đó thậm chí còn có giá trị hơn việc kiểm soát dầu mỏ của thế giới”.

Ông Rasser nói thêm rằng “Bất cứ ai kiểm soát việc thiết kế và sản xuất các vi mạch này, họ sẽ đặt ra hướng đi cho thế kỷ 21. Chất bán dẫn là điểm cơ bản của cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Chúng có trong mọi thứ mà chúng ta cần để hoạt động như một xã hội”. Đây là lý do để phía Trung Quốc có thể phát động chiến tranh với Đài Loan.

Hãy xem điều gì đã xảy ra với Huawei vào năm ngoái khi Mỹ thay đổi các quy tắc xuất khẩu liên quan đến chip. Kể từ tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã yêu cầu các xưởng đúc toàn cầu như TSMC sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất chip phải có giấy phép trước khi vận chuyển các linh kiện này cho Huawei. Điều này bao gồm cả việc vận chuyển chip do chính Huawei thiết kế cho công ty. Kể từ khi mất khả năng mua chất bán dẫn tiên tiến, Huawei đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể trong các lô hàng điện thoại.

Tháng trước, chỉ huy quân đội Mỹ sắp mãn nhiệm ở Thái Bình Dương nói rằng Trung Quốc có thể  tấn công Đài Loan vào một thời điểm nào đó trong 6 năm tới. Chính quyền Tổng thống Biden có thể thấy mình phải giúp bảo vệ ngành công nghệ Mỹ bằng cách đứng về phía Đài Loan trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào với Trung Quốc. Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) là nhà sản xuất hợp đồng hàng đầu trong ngành công nghiệp chip và coi Apple là khách hàng lớn nhất của mình.

Mỹ lo ngại rằng nếu Trung Quốc có thể nắm quyền kiểm soát các xưởng đúc tiên tiến thì điều đó sẽ mang lại cho quân đội Trung Quốc khả năng đạt được những bước tiến lớn so với phần còn lại của thế giới.

Trước đó, chính quyền ông Biden đã đưa 7 công ty Trung Quốc vào danh sách đen trong nỗ lực ngăn chặn TSMC bán chip tiên tiến cho Trung Quốc được sử dụng để chế tạo vũ khí tiên tiến hơn cho quân đội nước này. Trung Quốc không có công nghiệp chip tiên tiến và xưởng đúc lớn nhất của họ là SMIC vẫn chỉ đạt được quy trình công nghệ khác xa với quy trình 5nm hiện tại được TSMC và Samsung sử dụng.

SMIC và các xưởng đúc khác ở Trung Quốc đã hy vọng mua được thiết bị in thạch bản tiên tiến hơn cho phép họ tạo ra các tấm mỏng bằng các đường cực mỏng. Những mẫu này giúp xác định vị trí của bóng bán dẫn trên các tấm wafer và rất quan trọng đối với việc sản xuất chip mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Trong khi Trung Quốc đang gặp khó khăn để có được thiết bị này thì Đài Loan lại không.

Rasser cho biết “Trung Quốc đang cố gắng có được thiết bị của Đài Loan và cho đến nay chưa thành công lắm. Vì vậy, chúng ta có thể dễ dàng hình dung ra một kịch bản mà Bắc Kinh quyết định rằng họ đáng để mạo hiểm tấn công Đài Loan nhằm giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp quan trọng này”.

Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (bang Alabama) cho biết trong một tuyên bố “Đài Loan là một khu vực được quan tâm nghiêm túc không chỉ vì những gì họ đại diện cho một người dân mà còn cho nền dân chủ mà họ nắm giữ. Thế giới tự do nên quan tâm đến vai trò then chốt của họ, đó là ngành công nghiệp bán dẫn. Sẽ là một tính toán sai lầm nếu Trung Quốc tin rằng họ có thể "nuốt chửng" Đài Loan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Apple và TSMC đang hợp tác phát triển màn hình micro OLED
Apple và TSMC đang hợp tác phát triển màn hình micro OLED

VOV.VN - Một báo cáo tuyên bố rằng Apple đang hợp tác với TSMC để phát triển màn hình micro OLED đặc biệt để sử dụng trong các thiết bị tăng cường thực tế ảo (AR) sắp tới.

Apple và TSMC đang hợp tác phát triển màn hình micro OLED

Apple và TSMC đang hợp tác phát triển màn hình micro OLED

VOV.VN - Một báo cáo tuyên bố rằng Apple đang hợp tác với TSMC để phát triển màn hình micro OLED đặc biệt để sử dụng trong các thiết bị tăng cường thực tế ảo (AR) sắp tới.

TSMC sẽ sản xuất chip 4nm cho Intel
TSMC sẽ sản xuất chip 4nm cho Intel

Intel được báo cáo là đang xem xét thuê TSMC để gia công một số chip cho công ty, mặc dù vậy công ty vẫn kiên quyết cải thiện khả năng sản xuất của mình.

TSMC sẽ sản xuất chip 4nm cho Intel

TSMC sẽ sản xuất chip 4nm cho Intel

Intel được báo cáo là đang xem xét thuê TSMC để gia công một số chip cho công ty, mặc dù vậy công ty vẫn kiên quyết cải thiện khả năng sản xuất của mình.

TSMC sẽ sản xuất chip A12 với quy trình FinFET 7 nm
TSMC sẽ sản xuất chip A12 với quy trình FinFET 7 nm

VOV.VN - TSMC vừa công bố đang phát triển chip ARM sử dụng quy trình sản xuất FinFET 7 nm, và nó có thể bắt đầu sản xuất vào đầu năm sau.

TSMC sẽ sản xuất chip A12 với quy trình FinFET 7 nm

TSMC sẽ sản xuất chip A12 với quy trình FinFET 7 nm

VOV.VN - TSMC vừa công bố đang phát triển chip ARM sử dụng quy trình sản xuất FinFET 7 nm, và nó có thể bắt đầu sản xuất vào đầu năm sau.