Xuất khẩu công nghệ thông tin tăng 12 tháng liên tục

VOV.VN - Theo báo cáo của chính phủ Hàn Quốc đưa ra mới đây, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của nước này  tăng liên tục trong 12 tháng qua.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông trong tháng 5 đã tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 18 tỷ USD, đây là tháng thứ 12 liên tiếp lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của Hàn Quốc tăng kể từ tháng 6/2020.

Trong khi đó, nhập khẩu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong tháng 5 cũng tăng 17,7% lên hơn 10,5 tỷ USD, đưa thặng dư thương mại trong lĩnh vực này lên hơn 7,22 tỷ USD.

Hiện Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông, trong tháng 5 tăng 19,3% so với trung bình cả năm, trong khi xuất khẩu sang Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam cũng tăng hơn 30%.

Xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc trong tháng 5 tăng 24% so với trung bình năm, lên hơn 10 tỷ USD, cao nhất trong 30 tháng qua, kể từ tháng 11/2018. Sản phẩm màn hình và điện thoại di động tháng 5 tăng 38,7% và 43% mỗi loại, giữ mức tăng trưởng hai con số trong tháng thứ hai liên tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Website tiền số lớn nhất thế giới đang lỗi, nhà đầu tư hoảng loạn
Website tiền số lớn nhất thế giới đang lỗi, nhà đầu tư hoảng loạn

Trang theo dõi giá tiền số lớn nhất thế giới đã hiển thị sai thông tin, thể hiện vốn hóa thị trường giảm 66% chỉ trong một ngày. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn.

Website tiền số lớn nhất thế giới đang lỗi, nhà đầu tư hoảng loạn

Website tiền số lớn nhất thế giới đang lỗi, nhà đầu tư hoảng loạn

Trang theo dõi giá tiền số lớn nhất thế giới đã hiển thị sai thông tin, thể hiện vốn hóa thị trường giảm 66% chỉ trong một ngày. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn.

Cảnh sát Malaysia đột kích 7 mỏ đào Bitcoin trái phép
Cảnh sát Malaysia đột kích 7 mỏ đào Bitcoin trái phép

Chính quyền Malaysia đã tịch thu dàn "trâu cày" Bitcoin do sử dụng năng lượng trái phép từ công ty điện lực địa phương.

Cảnh sát Malaysia đột kích 7 mỏ đào Bitcoin trái phép

Cảnh sát Malaysia đột kích 7 mỏ đào Bitcoin trái phép

Chính quyền Malaysia đã tịch thu dàn "trâu cày" Bitcoin do sử dụng năng lượng trái phép từ công ty điện lực địa phương.

Đòi lại tiền từ Facebook
Đòi lại tiền từ Facebook

Facebook và báo chí là mối quan hệ cộng sinh, song MXH lớn nhất thế giới này nhiều lần phủ nhận sự quan trọng của nội dung tin tức đối với nền tảng của mình.

Đòi lại tiền từ Facebook

Đòi lại tiền từ Facebook

Facebook và báo chí là mối quan hệ cộng sinh, song MXH lớn nhất thế giới này nhiều lần phủ nhận sự quan trọng của nội dung tin tức đối với nền tảng của mình.

Trí tuệ nhân tạo Google thiết kế chip AI tốt hơn kỹ sư con người?
Trí tuệ nhân tạo Google thiết kế chip AI tốt hơn kỹ sư con người?

VOV.VN - Mọi người từng lo lắng rằng máy móc chế tạo ra những cỗ máy khác để chống lại con người, và điều này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những gì mà trí tuệ nhân tạo của Google có thể thực hiện.

Trí tuệ nhân tạo Google thiết kế chip AI tốt hơn kỹ sư con người?

Trí tuệ nhân tạo Google thiết kế chip AI tốt hơn kỹ sư con người?

VOV.VN - Mọi người từng lo lắng rằng máy móc chế tạo ra những cỗ máy khác để chống lại con người, và điều này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những gì mà trí tuệ nhân tạo của Google có thể thực hiện.