Điều gì khiến cháy pin xe điện khó xử lý hơn cháy xe xăng?

VOV.VN - Mặc dù xe điện đang trở thành lựa chọn phổ biến, nhưng pin của chúng có thể gặp sự cố nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng “mất kiểm soát nhiệt”.

Cháy pin xe điện thường khó dập tắt hơn so với xe chạy xăng, chủ yếu do đặc tính của pin lithium-ion và hiện tượng mất kiểm soát nhiệt. Khi xảy ra sự cố, các tế bào pin bên trong bộ pin có thể quá nóng và kích hoạt phản ứng hóa học dây chuyền. Quá trình này giải phóng khí độc, làm nhiệt độ tăng cao và khiến đám cháy kéo dài.

Ngay cả khi ngọn lửa bên ngoài đã được dập tắt, các tế bào pin bên trong vẫn có thể tiếp tục nóng lên và làm tăng nguy cơ cháy trở lại. Do đó, mục tiêu chính của lực lượng cứu hỏa là làm mát bộ pin càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, pin xe điện thường được đặt dưới gầm xe và nằm trong một khoang kín để bảo vệ khỏi va chạm, điều này khiến việc tiếp cận và làm mát pin trở nên khó khăn hơn.

Lượng nước cần dùng để dập cháy xe điện cũng lớn hơn đáng kể so với xe chạy xăng. Theo Hiệp hội Cứu hỏa và Cứu hộ Quốc tế (CTIF), một vụ cháy pin của xe Tesla tại Mỹ từng cần khoảng 90.000 lít nước trong hơn 40 phút để kiểm soát. Một số ước tính cho thấy lượng nước cần thiết có thể gấp hàng chục lần so với đám cháy xe sử dụng động cơ đốt trong.

Điểm khác biệt khiến cháy xe điện nguy hiểm hơn xe xăng

Trong một số trường hợp, lực lượng cứu hỏa có thể phủ chăn chống cháy để hạn chế oxy tiếp xúc với đám cháy. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn rủi ro do các khí độc sinh ra từ pin có thể tích tụ bên dưới lớp chăn. Nếu lớp chăn bị tháo ra và khí gặp oxy, nguy cơ phát nổ có thể xảy ra.

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy việc phun nước từ nhiều hướng cùng lúc giúp làm mát pin hiệu quả hơn. Thử nghiệm của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ (NFPA) cho thấy khi nâng và nghiêng xe điện để tiếp cận khu vực pin tốt hơn, lực lượng cứu hỏa có thể dập tắt đám cháy trong khoảng 24 phút với hơn 14.500 lít nước.

Dù nhận được nhiều sự chú ý khi xảy ra, các vụ cháy xe điện thực tế vẫn khá hiếm. Báo cáo của cơ quan an toàn Thụy Điển cho thấy trung bình chỉ khoảng 20 vụ cháy xe điện mỗi năm trong giai đoạn 3 năm gần đây, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với hàng nghìn vụ cháy ở xe chạy xăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

BYD công bố xe điện có phạm vi hoạt động xa nhất thế giới
BYD công bố xe điện có phạm vi hoạt động xa nhất thế giới

VOV.VN - Một mẫu xe điện mới của BYD được cho là có thể chạy tới 1.035 km sau mỗi lần sạc, giúp mở ra chuẩn mới về phạm vi hoạt động trong ngành xe điện.

BYD công bố xe điện có phạm vi hoạt động xa nhất thế giới

BYD công bố xe điện có phạm vi hoạt động xa nhất thế giới

VOV.VN - Một mẫu xe điện mới của BYD được cho là có thể chạy tới 1.035 km sau mỗi lần sạc, giúp mở ra chuẩn mới về phạm vi hoạt động trong ngành xe điện.

Công nghệ đột phá giúp pin smartphone và xe điện luôn luôn mát mẻ
Công nghệ đột phá giúp pin smartphone và xe điện luôn luôn mát mẻ

VOV.VN - Công nghệ chỉnh lưu nhiệt do Đại học Houston nghiên cứu mở ra khả năng kiểm soát điểm nóng, kéo dài tuổi thọ pin cho smartphone và xe điện.

Công nghệ đột phá giúp pin smartphone và xe điện luôn luôn mát mẻ

Công nghệ đột phá giúp pin smartphone và xe điện luôn luôn mát mẻ

VOV.VN - Công nghệ chỉnh lưu nhiệt do Đại học Houston nghiên cứu mở ra khả năng kiểm soát điểm nóng, kéo dài tuổi thọ pin cho smartphone và xe điện.

Nghiên cứu cho thấy pin xe điện bền hơn suy nghĩ lâu nay
Nghiên cứu cho thấy pin xe điện bền hơn suy nghĩ lâu nay

VOV.VN - Dữ liệu nghiên cứu mới từ Recurrent Motors đã bác bỏ một quan niệm sai lầm phổ biến về hiệu quả của pin xe điện mà mọi người vẫn suy nghĩ.

Nghiên cứu cho thấy pin xe điện bền hơn suy nghĩ lâu nay

Nghiên cứu cho thấy pin xe điện bền hơn suy nghĩ lâu nay

VOV.VN - Dữ liệu nghiên cứu mới từ Recurrent Motors đã bác bỏ một quan niệm sai lầm phổ biến về hiệu quả của pin xe điện mà mọi người vẫn suy nghĩ.