Trung Quốc phát triển robot khai thác khoáng sản vũ trụ đầu tiên

VOV.VN - Robot này có cấu trúc di động 6 chân sinh học, kết hợp với bánh xe và cơ chế neo đậu ở đầu các chi, cho phép robot di chuyển trên các bề mặt không bằng phẳng của tiểu hành tinh.


Trong bối cảnh tài nguyên của Trái Đất ngày càng cạn kiệt, con người đang dần chuyển sang khai thác tài nguyên trên không gian, đặc biệt là Mặt Trăng, sao Hỏa và các tiểu hành tinh gần Trái Đất - những nơi giàu tài nguyên khoáng sản. Trung Quốc mới đây đã phát triển robot khai thác khoáng sản vũ trụ đầu tiên, để tham gia vào cuộc đua này.

Robot khai thác khoáng sản vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc do nhóm của giáo sư Lưu Tân Hoa (Liu Xinhua) thuộc Đại học Khai khoáng và Công nghệ Trung Quốc (CUMT) phát triển, không chỉ thích nghi được với điều kiện vi trọng lực trong không gian, mà còn có thể di chuyển trên địa hình gồ ghề, lồi lõm của các tiểu hành tinh.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, khác với các loại robot hình người và chó robot phổ biến hiện nay, robot khai thác khoáng sản vũ trụ có cấu hình 6 chân với 3 chi có bánh xe và 3 chi có móng vuốt. Giáo sư Lưu Tân Hoa cho biết, thiết kế này chủ yếu là để thích nghi với môi trường vi trọng lực trong không gian.

Theo giáo sư Lưu, thiết kế móng vuốt theo mảng của robot giúp tăng cường khả năng bám dính và giữ chặt trong điều kiện vi trọng lực, cho phép robot tự ổn định để lấy mẫu trong khi điều chỉnh chuyển động của mình theo địa hình.

Bên cạnh đó, cấu trúc di động 6 chân sinh học kết hợp với bánh xe và cơ chế neo đậu ở đầu các chi, cho phép robot di chuyển trên các bề mặt không bằng phẳng của tiểu hành tinh. “Chúng tôi đã thực hiện được thí nghiệm tương đương về vi trọng lực. Robot này có thể đi bộ, neo đậu và thậm chí lấy mẫu trong môi trường đất mô phỏng của Mặt Trăng”, Giáo sư Lưu cho biết.

Còn theo phó giáo sư Lý Thụy Lâm (Li Ruilin) cũng của CUMT, phát triển vào không gian là một giai đoạn rất quan trọng trong sự phát triển tương lai của xã hội loài người, cũng là giai đoạn rất quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Bước đầu tiên để phát triển trên một hành tinh xa lạ là tài nguyên, do vậy cần giải quyết vấn đề tài nguyên. Đây chính là lý do Trung Quốc tập trung vào khai thác khoáng sản trong không gian hoặc khai thác và sử dụng tại chỗ tài nguyên trên Mặt Trăng.

Chuyên gia Trung Quốc cho biết, kể từ cuối những năm 1950, thế giới đã chứng kiến ​​hơn 80 tàu thăm dò Mặt Trăng và tàu vũ trụ có người lái hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng và thực hiện các sứ mệnh thám hiểm, thu thập được khối lượng lớn dữ liệu liên quan đến thám hiểm Mặt Trăng. Hiện nay, Trung Quốc, Mỹ, Nga... đều đã xây dựng các kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng và tài nguyên tại đây rất có thể sẽ trở thành nguồn tài nguyên vũ trụ đầu tiên được con người khai thác và sử dụng.

Bên cạnh đó, nhiều tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời cũng chứa nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Trong đó, các tiểu hành tinh gần Trái Đất có quỹ đạo tương đối gần và cũng dễ khai thác và sử dụng. Hiện nay, theo các xác minh sơ bộ, hơn 1.500 tiểu hành tinh gần Trái Đất có giá trị khai thác và khả năng khai thác tài nguyên rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chương trình DROIDE thúc đẩy triển khai robot mặt đất trong quân đội Pháp
Chương trình DROIDE thúc đẩy triển khai robot mặt đất trong quân đội Pháp

VOV.VN - Tổng cục Vũ khí (DGA) vừa công bố Chương trình DROIDE hiện đại hóa năng lực quân sự của Pháp nhằm tăng cường việc sử dụng các nền tảng robot mặt đất vào năm 2030-2035.

Chương trình DROIDE thúc đẩy triển khai robot mặt đất trong quân đội Pháp

Chương trình DROIDE thúc đẩy triển khai robot mặt đất trong quân đội Pháp

VOV.VN - Tổng cục Vũ khí (DGA) vừa công bố Chương trình DROIDE hiện đại hóa năng lực quân sự của Pháp nhằm tăng cường việc sử dụng các nền tảng robot mặt đất vào năm 2030-2035.

Nhật Bản ra mắt robot ứng dụng AI chăm sóc người cao tuổi
Nhật Bản ra mắt robot ứng dụng AI chăm sóc người cao tuổi

VOV.VN - Tại Nhật Bản, khi dân số trong độ tuổi lao động đang giảm dần, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nhân viên chăm sóc y tế. Người già ở đất nước này đang hướng đến tìm giải pháp thông qua robot ứng dụng AI.

Nhật Bản ra mắt robot ứng dụng AI chăm sóc người cao tuổi

Nhật Bản ra mắt robot ứng dụng AI chăm sóc người cao tuổi

VOV.VN - Tại Nhật Bản, khi dân số trong độ tuổi lao động đang giảm dần, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nhân viên chăm sóc y tế. Người già ở đất nước này đang hướng đến tìm giải pháp thông qua robot ứng dụng AI.

Trung Quốc sử dụng “phóng viên robot”
Trung Quốc sử dụng “phóng viên robot”

VOV.VN - Tại kỳ họp “Lưỡng hội” của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, một “phóng viên người máy” đã được đưa vào tác nghiệp. Đây là lần đầu tiên một “phóng viên robot” tác nghiệp tại kỳ họp này.

Trung Quốc sử dụng “phóng viên robot”

Trung Quốc sử dụng “phóng viên robot”

VOV.VN - Tại kỳ họp “Lưỡng hội” của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, một “phóng viên người máy” đã được đưa vào tác nghiệp. Đây là lần đầu tiên một “phóng viên robot” tác nghiệp tại kỳ họp này.