Cận cảnh đài phun nước cổ nhất Hà Nội xuống cấp, đeo “đai chống sập“

VOV.VN - Những năm gần đây, cơ quan quản lý đã phải dùng dây đai thép, bó quanh công trình đài phun nước tại vườn hoa Con Cóc nhằm gia cố tránh nguy cơ sập đổ.
Trải qua gần 120 năm, đài phun nước tại vườn hoa Con Cóc hay còn gọi vườn hoa Diên Hồng đã xuống cấp. 
Những năm gần đây, cơ quan quản lý đã phải dùng dây đai thép, bó quanh công trình nhằm gia cố tránh nguy cơ sập đổ.
Vườn hoa Con Cóc được thiết kế năm 1901, từ thời Pháp, với đài phun nước hình tròn được xây ở giữa, có một trụ đá to hình vuông, cao khoảng 3,5m. Đây cũng là đài phun nước lâu năm nhất tại Hà Nội. 
Xung quanh đài phun nước có các họa tiết trang trí cổ điển, bắt mắt, kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc của phương Đông và phương Tây.
Hình tượng 8 con rồng chầu hướng về 4 hướng ở chân trụ đá thể hiện phong cách kiến trúc phương Đông.
Hình tượng rồng được điêu khắc một cách tinh xảo.
Nhưng nhiều loại cây, cỏ mọc trên công trình đã gây mất mỹ quan và phá vỡ kiến trúc.
Vườn hoa thường được người Hà Nội gọi là vườn hoa Con Cóc hơn là vườn hoa Diên Hồng cũng bởi vì xung quanh bồn nước còn có 4 con cóc bằng đồng được tạo hình sinh động phun nước lên trụ đá.
Tuy nhiên vài năm trở lại đây, trụ đá tại đài phun nước đã bị xuống cấp, cơ quan quản lý đã cho đeo những dây đai bằng thép xung quanh cột để gia cố chống sập.
Những dây đai thép dẹt, bản rộng 5cm, kéo dài quanh trụ.
Theo thời gian, các dây đai chống sập cũng đã hoen rỉ.
 
Nhiều vết nứt lộ rõ trên đài phun nước.
Các vết nứt này ngày một rõ hơn cũng một phần bị ăn mòn do nước được phun vào hàng ngày. 
Vết nứt khá to và đáng lo ngại trên đỉnh của đài phun nước.
Nhiều người khi đến tham quan, vui chơi tại khu vực vườn hoa Con Cóc cho rằng việc dùng các dây thép quấn xung quanh trụ đá của đài phun nước khiến cho vẻ đẹp của công trình bị mất đi.
 Vườn hoa Con Cóc lâu nay đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, văn hóa của nhiều thế hệ người dân Thủ đô.
Một em nhỏ đang thích thú vui đùa tại đài phun nước vườn hoa Con Cóc./.