Đề xuất tháo dỡ toàn bộ phần nhô ra sông Nho Quế của Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Phần giữ lại sẽ đúng tính chất là điểm dừng chân như khuyến nghị của chuyên gia UNESCO, sẽ không có nơi ngủ nghỉ.

Phần tháo dỡ sẽ cải tạo thành đất trồng cây xanh

Ngày 8/10, Sở Xây dựng có báo cáo gửi tỉnh Hà Giang về kết quả cuộc họp liên ngành về công trình nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng.

Cuộc họp diễn ra ngày 8/10 với sự tham gia của các đơn vị: Sở VHTT&DL; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang và huyện Mèo Vạc.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Giang kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang một phần công trình (gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất) để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch. Toàn bộ 7 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế sẽ bị phá dỡ để cải tạo thành đất trồng cây xanh; thời hạn phá dỡ hoàn thành trước 15/11.

Sở xây dựng đề xuất phá dỡ toàn bộ phần công trình phía sau của Mã Pì Lèng Panorama.

Về phía chủ đầu tư, cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý phần công trình còn lại trong thời hạn 60 ngày. Về xử lý vi phạm với chủ đầu tư là bà Vũ Thị Ánh, tỉnh cần tham khảo ý kiến Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước khi ra quyết định.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây Dựng Hà Giang, cho biết việc xây dựng công trình Panorama là không đúng vì đất đai chưa chuyển đổi, các thủ tục còn thiếu.

“Chúng tôi đã đề xuất ủy ban tỉnh giữ lại phần nhà nằm sát đường, cải tạo để đảm bảo thân thiện với môi trường, còn toàn bộ phần công trình phía sau sẽ bỏ hết. Phần giữ lại sẽ đúng tính chất là điểm dừng chân như khuyến nghị của chuyên gia UNESCO, sẽ không có nơi ngủ nghỉ”, ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, đây mới là bước đề xuất của các sở ngành, còn tỉnh sẽ phải tham khảo ý kiến của Bộ Văn hóa trước khi đưa ra quyết định.

Trước câu hỏi bà Ánh có được tiếp tục sở hữu công trình sau khi cải tạo không, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết đây là đất của bà Ánh, nếu UBND tỉnh đồng ý, các cơ quan sẽ thẩm định lại để hoàn thiện thủ tục cho phù hợp.

Khu vực phòng nghỉ của công trình.

Chỉ được phép xây từ 1-3 tầng

Trước đó, tại cuộc họp, các đơn vị thống nhất kết luận: Nhà hàng Panorama được xây dựng tại điểm dừng số 40 dốc Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc. Hiện tại nhà hàng Panorama đã đi vào hoạt động kinh doanh ăn uống, giải khát và dịch vụ lưu trú. Qua kiểm tra thủ tục hồ sơ liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp cho đoàn công tác một bộ bản vẽ thiết kế chưa qua thẩm định, ngoài ra không có thêm một tài liệu nào khác. Chủ đầu tư báo cáo hiện gia đình mới có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất xây dựng, thổ cư.

Phần giữ lại sẽ là điểm dừng chân cho du khách, không có nơi ngủ nghỉ.

Công trình được xây dựng ngoài mốc giới di tích danh thắng Mã Pì Lèng, có kết cấu bê tông cốt thép kết hợp các sàn kết cấu thép dùng để ngắm cảnh, gồm 7 cấp xây bám theo địa hình. Mặt trước công trình gồm hai phần là tầng âm, tầng nổi sát mặt đất và 6 cấp xây thấp dần theo sườn núi, mỗi cấp một tầng, trong đó cấp cuối cùng chủ đầu tư tận dụng làm gian kho, không sử dụng vào mục đích kinh qoanh.

Hiện công trình đã hoàn thiện được 5 cấp. Phần sàn thép phục vụ ngắm cảnh của cấp thứ 6 và đơn nguyên cấp thứ 7 đang được hoàn thiện. Qua đo đạc thực tế, công trình có diện tích xây dựng 226m2, diện tích sàn gần 500m2 và gần 80m2 sàn ngắm cảnh khung thép.

Các thành viên đoàn kiểm tra đã kiểm tra cụ thể vị trí xây dựng công trình trên cơ sở đối chiếu vói bản đồ khoang vùng bảo vệ di tích lịch sử, danh thắng Mã Pì Lèng. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang, công trình nằm ngoài bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử, danh thắng quốc gia Mã Pì Lèng.

Theo quy định của Đồ án quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã được Thủ tướng vê duyệt, khu vực này hạn chế hoạt động xây dựng mới, chỉ xây dựng công trình an ninh quốc phòng, phục vụ du lịch, công tình hạ tầng và xã hội thiết yếu. Tầng cao xây dựng từ 1 đến 3 tầng, mật độ xây dựng từ 15 đến 25%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Có thể tháo dỡ toàn bộ hoặc cho tồn tại một phần Mã Pì Lèng Panorama“
“Có thể tháo dỡ toàn bộ hoặc cho tồn tại một phần Mã Pì Lèng Panorama“

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, có thể phải tháo dỡ toàn bộ, hoặc xem xét từng phần. Phần nào ảnh hưởng đến di sản, đến môi trường thì tháo dỡ.

“Có thể tháo dỡ toàn bộ hoặc cho tồn tại một phần Mã Pì Lèng Panorama“

“Có thể tháo dỡ toàn bộ hoặc cho tồn tại một phần Mã Pì Lèng Panorama“

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, có thể phải tháo dỡ toàn bộ, hoặc xem xét từng phần. Phần nào ảnh hưởng đến di sản, đến môi trường thì tháo dỡ.

Bộ VHTT&DL: “Chủ đầu tư Paronama Mã Pì Lèng cố tình vi phạm pháp luật“
Bộ VHTT&DL: “Chủ đầu tư Paronama Mã Pì Lèng cố tình vi phạm pháp luật“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL cho rằng chủ đầu tư Mã Pì Lèng Panorama đã cố tình vi phạm pháp luật. 

Bộ VHTT&DL: “Chủ đầu tư Paronama Mã Pì Lèng cố tình vi phạm pháp luật“

Bộ VHTT&DL: “Chủ đầu tư Paronama Mã Pì Lèng cố tình vi phạm pháp luật“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL cho rằng chủ đầu tư Mã Pì Lèng Panorama đã cố tình vi phạm pháp luật. 

UNESCO khuyến nghị xây điểm dừng chân ở vị trí Mã Pì Lèng Panorama
UNESCO khuyến nghị xây điểm dừng chân ở vị trí Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Chuyên gia UNESCO đã khuyến nghị tỉnh Hà Giang xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách tại khu vực Mã Pì Lèng (khu vực xây dựng nhà nghỉ Panorama).

UNESCO khuyến nghị xây điểm dừng chân ở vị trí Mã Pì Lèng Panorama

UNESCO khuyến nghị xây điểm dừng chân ở vị trí Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Chuyên gia UNESCO đã khuyến nghị tỉnh Hà Giang xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách tại khu vực Mã Pì Lèng (khu vực xây dựng nhà nghỉ Panorama).

PGS-TS Nguyễn Văn Huy: “Không nên xây nhà cao tầng ở Mã Pì Lèng“
PGS-TS Nguyễn Văn Huy: “Không nên xây nhà cao tầng ở Mã Pì Lèng“

VOV.VN - "Ở Mã Pì Lèng không nên xây nhà cao tầng mà nên xây nhà 1 đến 2 tầng, phù hợp với cảnh quan và văn hóa ở vùng đó", PGS-TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ. 

PGS-TS Nguyễn Văn Huy: “Không nên xây nhà cao tầng ở Mã Pì Lèng“

PGS-TS Nguyễn Văn Huy: “Không nên xây nhà cao tầng ở Mã Pì Lèng“

VOV.VN - "Ở Mã Pì Lèng không nên xây nhà cao tầng mà nên xây nhà 1 đến 2 tầng, phù hợp với cảnh quan và văn hóa ở vùng đó", PGS-TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ. 

Du khách vẫn thích thú “check in” ở Mã Pì Lèng Panorama
Du khách vẫn thích thú “check in” ở Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Trên một số diễn đàn du lịch, nhiều người kêu gọi tẩy chay Mã Pì Lèng Panorama. Tuy nhiên, không ít du khách vẫn chọn đây là điểm "check in".

Du khách vẫn thích thú “check in” ở Mã Pì Lèng Panorama

Du khách vẫn thích thú “check in” ở Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Trên một số diễn đàn du lịch, nhiều người kêu gọi tẩy chay Mã Pì Lèng Panorama. Tuy nhiên, không ít du khách vẫn chọn đây là điểm "check in".

“Mã Pì Lèng Panorama tiện lợi để ngắm cảnh nhưng không hài hòa với thiên nhiên”
“Mã Pì Lèng Panorama tiện lợi để ngắm cảnh nhưng không hài hòa với thiên nhiên”

VOV.VN - Nhiều du khách nước ngoài cho rằng, công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng là điểm ngắm cảnh đẹp và tiện lợi nhưng lại ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung.

“Mã Pì Lèng Panorama tiện lợi để ngắm cảnh nhưng không hài hòa với thiên nhiên”

“Mã Pì Lèng Panorama tiện lợi để ngắm cảnh nhưng không hài hòa với thiên nhiên”

VOV.VN - Nhiều du khách nước ngoài cho rằng, công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng là điểm ngắm cảnh đẹp và tiện lợi nhưng lại ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung.