Di tích lịch sử Quốc gia ở Bắc Kạn hoang vắng, xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN - Di tích nơi ở và làm việc của cơ quan Trung ương Đảng từ năm 1950 - 1952 thường vắng người qua lại và đang trong tình trạng xuống cấp.

Di tích nơi ở và làm việc của cơ quan Trung ương Đảng từ năm 1950 - 1952 tại thôn Nà Quân, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia năm từ năm 1996. Thế nhưng nơi đây thường vắng người qua lại và đang trong tình trạng xuống cấp khá nghiêm trọng.

Khu di tích lịch sử Nà Quân, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Khu di tích Nà Quân nằm ở đồi Nà Kham, thôn Nà Quân, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) cách quốc lộ 3C chỉ vài km. Tuy nhiên, do không có biển chỉ dẫn cũng như không có đường cho ô tô nên du khách thường mất khá nhiều công sức mới có thể đến được nơi đây.

Bước vào khu di tích, nhà bia phủ đầy rêu mốc, dãy tường rào loang lổ, trên những bậc thềm cỏ dại mọc chen lấn và cả cánh cổng đã cũ hỏng, đóng mở còn khó khăn. Khu vực đặt bia lưu niệm, nền gạch nứt vỡ, tấm bia cũng đầy những nét vẽ nghệch ngoạc của trẻ nhỏ; Dấu tích nơi làm việc của Trung ương Đảng được xây quây lại bằng vài hàng gạch đã cũ...

Tường rào, lối đi đầy rong rêu, cỏ dại

Anh Hoàng Văn Sự, một người dân địa phương được chính quyền xã thuê trông nom khu di tích mong muốn: "Trước mắt là có đường vào đây, sau đó tôn tạo di tích sạch đẹp hơn cho thế hệ sau biết về di tích, truyền thống. Bản thân tôi cũng chỉ nghe người già bảo ở đây có Hội trường trung ương Đảng, mà hội trường thế nào mình cũng không biết...".

Bia di tích đầy nét vẽ nghệch ngoạc của trẻ nhỏ

Thật đáng buồn khi chính người có trách nhiệm trông coi, bảo quản một Di tích lịch sử Quốc gia lại không hiểu gì về di tích đó. Vậy du khách, những người mong muốn về với nguồn cội để tìm hiểu truyền thống lịch sử các mạng hào hùng của các thế hệ đi trước, sẽ thu nhận được những gì khi đến thăm nơi đây? Đây cũng là trăn trở của chính quyền địa phương. Ông Hoàng Văn Hỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn cho biết: Công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, bởi lần tu bổ gần nhất là khoảng 3 năm trước nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc quét sơn, sửa chữa nhỏ.

"Khu di tích Nà Quân là Hội trường 8 mái của Trung ương Đảng nhưng mới chỉ được xây tường bao với dựng 1 tấm bia, tôi nghĩ là nó chưa xứng tầm với di tích lịch sử quốc gia, nơi Trung ương Đảng hoạt động và quyết sách nhiều vấn đề quan trọng của đất nước", ông Hoàng Văn Hỷ nói.

Việc bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Nà Quân xứng tầm di tích lịch sử quốc gia rất cần các cơ quan chức năng quan tâm, bởi những "địa chỉ Đỏ" này không chỉ giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn về lịch sử cách mạng quê hương mà còn là điểm đến hấp dẫn trong tuyến du lịch từ vùng ATK Việt Bắc đến Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên