Các ứng viên tổng thống Indonesia chia sẻ quan điểm giải quyết vấn đề Biển Đông

VOV.VN - 3 ứng viên tổng thống Indonesia hôm qua (7/1) đã tham gia vào cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình với các nội dung tập trung vào những vấn đề địa chính trị, quan hệ quốc tế, toàn cầu hóa, quốc phòng và an ninh. Họ cũng chia sẻ quan điểm về giải quyết căng thẳng ở Biển Đông.

Đề cập vấn đề Biển Đông, ứng viên tổng thống Indonesia của đảng Đấu tranh Dân chủ Indonesia Ganjar Pranowo nhấn mạnh đặc biệt đến đề xuất thông qua các thỏa thuận tạm thời.

Theo ông Ganjar, có nhiều bước đi khác nhau để giải quyết xung đột ở Biển Đông, như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán để tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Tuy nhiên, ứng cử viên Ganjar cho rằng, bằng cách thúc đẩy các thỏa thuận tạm thời sẽ tránh được các sự cố không mong muốn, giảm nguy cơ leo thang xung đột ở Biển Đông. Theo ông, Indonesia sẽ có thể đóng vai trò mạnh mẽ hơn nữa trong việc giải quyết xung đột trên biển.

Trong khi đó ứng cử viên Anies Baswedan cho rằng, chìa khóa để giải quyết vấn đề kéo dài nhiều năm ở Biển Đông là ASEAN. Indonesia là một quốc gia có tiếng nói quan trọng trong ASEAN nên cần thể hiện vai trò trong việc giải quyết các thách thức khu vực.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, ứng cử viên Tổng thống Prabowo Subianto cho biết, ông sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại "láng giềng tốt" nếu được bầu làm Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2024–2029.

Theo ông Subianto, kể từ khi giành được độc lập, chính sách đối ngoại của Indonesia được coi là độc lập và chủ động. Indonesia giữ thái độ trung lập, tránh các liên minh và điều này sẽ tiếp tục. Ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử cũng bày tỏ tin tưởng rằng, bằng cách duy trì chính sách đối ngoại láng giềng tốt, Indonesia sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cường quốc, đảm bảo lợi ích quốc gia của Indonesia.

Trong các cuộc thăm dò gần đây, ứng cử viên tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tiếp tục đứng vị trí dẫn đầu. Một cuộc thăm dò từ ngày 23 đến 24/12 do Indikator Politik Indonesia công bố cho thấy, ông Prabowo cùng với người đồng hành Gibran Rakabuming Raka giành được 46,7% số phiếu bầu. Cựu thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo nhận được 24,5% phiếu bầu, trong khi cựu thống đốc Jakarta Anies Baswedan nhận được sự ủng hộ của 21% số người được thăm dò.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng viên Tổng thống Indonesia tranh luận về quốc phòng và chính sách đối ngoại
Ứng viên Tổng thống Indonesia tranh luận về quốc phòng và chính sách đối ngoại

VOV.VN - 3 ứng cử viên Tổng thống của Indonesia đã tuyên bố sẵn sàng cho cuộc tranh luận bầu cử lần thứ 3 diễn ra vào ngày 7/1.

Ứng viên Tổng thống Indonesia tranh luận về quốc phòng và chính sách đối ngoại

Ứng viên Tổng thống Indonesia tranh luận về quốc phòng và chính sách đối ngoại

VOV.VN - 3 ứng cử viên Tổng thống của Indonesia đã tuyên bố sẵn sàng cho cuộc tranh luận bầu cử lần thứ 3 diễn ra vào ngày 7/1.

Hai đoàn tàu ở Indonesia đâm nhau khiến ít nhất 3 người thiệt mạng
Hai đoàn tàu ở Indonesia đâm nhau khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng nay (5/1), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Indonesia khi 2 đoàn tàu chở khách đâm vào nhau ở gần nhà ga Cicalengka ở Bandung thuộc tỉnh Tây Java.

Hai đoàn tàu ở Indonesia đâm nhau khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Hai đoàn tàu ở Indonesia đâm nhau khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng nay (5/1), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Indonesia khi 2 đoàn tàu chở khách đâm vào nhau ở gần nhà ga Cicalengka ở Bandung thuộc tỉnh Tây Java.

Indonesia cân nhắc lợi ích của việc gia nhập BRICS
Indonesia cân nhắc lợi ích của việc gia nhập BRICS

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm qua (4/1) cho biết chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc lợi ích khi tham gia tổ chức hợp tác kinh tế với Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (BRICS).

Indonesia cân nhắc lợi ích của việc gia nhập BRICS

Indonesia cân nhắc lợi ích của việc gia nhập BRICS

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm qua (4/1) cho biết chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc lợi ích khi tham gia tổ chức hợp tác kinh tế với Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (BRICS).

Philippines để ngỏ các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc tại Biển Đông
Philippines để ngỏ các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano hôm 5/1 khẳng định sẵn sàng thảo luận ngoại giao với Trung Quốc và tin rằng hai nước có thể đạt được giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình.

Philippines để ngỏ các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc tại Biển Đông

Philippines để ngỏ các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano hôm 5/1 khẳng định sẵn sàng thảo luận ngoại giao với Trung Quốc và tin rằng hai nước có thể đạt được giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.