Hàng nghìn du khách thập phương về trẩy hội Lim 2018

VOV.VN - Từ sáng sớm, đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đã có mặt tại khu vực lễ hội Lim 2018 tại thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.

Đến hẹn lại lên, ngày 12 và 13 tháng Giêng hàng năm, tại thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) lại diễn ra lễ hội Lim truyền thống của địa phương. 

Trong đó, trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim), thị trấn Lim.

Từ sáng sớm, đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đã có mặt tại khu vực lễ hội.

Khu vực hội chính tại núi Hồng Vân (núi Lim) là nơi tập trung đông du khách nhất.

Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc được diễn ra trong lễ hội như các trò chơi dân gian, các câu lạc bộ hát quan họ, câu lạc bộ thư pháp... của địa phương.

Bên cạnh đó, khu vực cho du khách tham quan thuê quần áo cũng thu hút nhiều du khách.

Du khách sẽ được thoải mái thuê những bộ trang phục truyền thống để chụp ảnh kỷ niệm.

"Đội ngũ" thợ ảnh cũng chuẩn bị sẵn máy in, máy tính xách tay để in ảnh trả khách vài phút sau đó.

Các điểm phát nước miễn phí dành cho du khách tại lễ hội.

Bữa ăn trưa giản dị nhưng tràn đầy tiếng cười và niềm hân hoan của người dân về ngày hội ở vùng đất Kinh Bắc.

Các cửa hàng đồ ăn cũng được bày bán la liệt, phong phú xung quanh khu vực lễ hội.

Du khách trẻ với những trò "may - rủi" như: bắn thú bông, ném bóng bay...

Xung quanh khu vực hội chính là các địa điểm biểu diễn hát quan họ trên thuyền rồng.

Du khách ngồi nghỉ và thưởng thức các nghệ nhân biểu diễn ngay tại khu vực ven hồ.

Theo chỉ đạo của BTC lễ hội, ông Lưu Đắc Hùng - Phó trưởng Ban tổ chức lễ Hội Lim khẳng định BTC đã quán triệt và ký cam kết với các CLB về việc cấm ngả nón xin tiền tại lễ hội.

Tuy nhiên, theo ông Lưu Đắc Hùng, du khách đến với hội Lim, họ thấy hay và tự người ta cho tiền chứ không phải là anh em tự nhiên chìa tay ra để người ta cho tiền.
Bảng nội quy được BTC dán tại các trại giao lưu của các CLB.

Chia sẻ với PV VOV.VN, ông Phạm Văn Cửa, du khách đến từ Phả Lại cho biết: "Đó chỉ là động viên các liền anh, liền chị. Người ta không có xin, mà người dân chúng tôi tự cho để khích lệ tinh thần họ. Hành động này không nên lên án, miễn đừng nên làm điều gì quá đáng quá là được"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?
Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?

VOV.VN - Ông Lưu Đắc Hùng, Phó trưởng Ban tổ chức lễ Hội Lim lên tiếng trước phản ánh vẫn còn hiện tượng ngả nón nhận tiền tại Hội Lim 2018.

Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?

Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?

VOV.VN - Ông Lưu Đắc Hùng, Phó trưởng Ban tổ chức lễ Hội Lim lên tiếng trước phản ánh vẫn còn hiện tượng ngả nón nhận tiền tại Hội Lim 2018.

Liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách ở hội Lim
Liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách ở hội Lim

VOV.VN - Mặc dù BTC đã đưa ra quy định nhưng thực tế tại các điểm hát quan họ, các liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách tặng.

Liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách ở hội Lim

Liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách ở hội Lim

VOV.VN - Mặc dù BTC đã đưa ra quy định nhưng thực tế tại các điểm hát quan họ, các liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách tặng.