Hưng Thịnh Land được vinh danh Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc năm 2021

VOV.VN - Giải thưởng được đánh giá thông qua cộng đồng doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước dựa trên thành tích kinh doanh vượt trội, triển vọng doanh thu và khả năng sinh lời trong tương lai.

Ngày 25/11/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) đã được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam trong Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. Giải thưởng do báo Vietnamnet kết hợp cùng Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức.

Trong thời gian qua, dù phải đối mặt với nhiều thách thức chung của thị trường do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Hưng Thịnh Land vẫn duy trì đà tăng trưởng với những thành quả ấn tượng. Năm 2021, giữa lúc thị trường chung bị chậm lại thì Hưng Thịnh Land vẫn liên tục cho ra mắt nhiều dự án lớn và luôn được khách hàng quan tâm, đón nhận.

Công ty không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phương thức kinh doanh cũng như đầu tư cho các sản phẩm để mang tới khách hàng những giá trị tốt nhất.

Chỉ tính riêng trong 3 quý đầu năm 2021, thông qua các buổi mở bán trực tuyến, Hưng Thịnh Land đã giới thiệu thành công ra thị trường 5 dự án lớn không chỉ tại TP.HCM mà còn trên nhiều tỉnh, thành phía Nam và khu vực miền Trung như: Bien Hoa Universe Complex (Đồng Nai), Lavita Thuan An (Bình Dương), Moonlight Centre Point (TP.HCM), New Galaxy Nha Trang (Khánh Hòa), Richmond Quy Nhon (Bình Định).  

Trải qua quá trình đánh giá khách quan, độc lập dựa trên các tiêu chí như chỉ số phản ánh khả năng sinh lời (ROA, ROE, ROR), lợi nhuận trước thuế, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp…, trong khuôn khổ chương trình năm nay, Hưng Thịnh Land đã vào Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2021 và đứng thứ hạng 15/50 các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành kinh doanh Bất động sản.

Cùng đón nhận danh hiệu này còn có các doanh nghiệp lớn thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Samsung Electronic Việt Nam, Ô tô Trường Hải, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FPT…

Việc có mặt trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, đặc biệt là vào Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2021 đã chứng minh sự phát triển mạnh mẽ và bản lĩnh của Hưng Thịnh Land trước khó khăn, thách thức, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu Hưng Thịnh trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đây chính là nền tảng vững chắc tạo đòn bẩy cho sự phát triển, bứt phá hơn nữa của Hưng Thịnh Land trong thời gian tới.

Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021 (PROFIT500) tôn vinh các doanh nghiệp có khả năng tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở thành những trụ cột cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Giải thưởng được đánh giá thông qua cộng đồng doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước dựa trên thành tích kinh doanh vượt trội, triển vọng doanh thu và khả năng sinh lời trong tương lai.

Ngoài Hưng Thịnh Land, trong khuôn khổ chương trình năm nay, Tập đoàn Hưng Thịnh và đơn vị thành viên là Hưng Thịnh Incons cũng góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn Hưng Thịnh nhận bằng khen của TP.HCM về duy trì sản xuất và phòng chống Covid-19 
Tập đoàn Hưng Thịnh nhận bằng khen của TP.HCM về duy trì sản xuất và phòng chống Covid-19 

VOV.VN - Ngoài việc duy trì công ăn việc làm cho đội ngũ hơn 4.000 nhân sự, Tập đoàn Hưng Thịnh đã dành gần 200 tỷ đồng cho các hoạt động chung tay chống dịch COVID-19, tiếp sức lực lượng tuyến đầu cũng như hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tập đoàn Hưng Thịnh nhận bằng khen của TP.HCM về duy trì sản xuất và phòng chống Covid-19 

Tập đoàn Hưng Thịnh nhận bằng khen của TP.HCM về duy trì sản xuất và phòng chống Covid-19 

VOV.VN - Ngoài việc duy trì công ăn việc làm cho đội ngũ hơn 4.000 nhân sự, Tập đoàn Hưng Thịnh đã dành gần 200 tỷ đồng cho các hoạt động chung tay chống dịch COVID-19, tiếp sức lực lượng tuyến đầu cũng như hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Đình Trung: Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021
Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Đình Trung: Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh được vinh danh Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021 vì đã có nhiều đóng góp thực hiện mục tiêu kép của TP.HCM trong đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Đình Trung: Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021

Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Đình Trung: Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh được vinh danh Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021 vì đã có nhiều đóng góp thực hiện mục tiêu kép của TP.HCM trong đại dịch Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19
Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

VOV.VN - Trong chương trình chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 1 tỷ đồng tài trợ cho Chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

VOV.VN - Trong chương trình chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 1 tỷ đồng tài trợ cho Chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo
Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh góp 10 tỷ đồng vào chương trình hỗ trợ một triệu suất ăn, tiếp tục đồng hành cùng người có hoàn cảnh khó khăn trong Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh góp 10 tỷ đồng vào chương trình hỗ trợ một triệu suất ăn, tiếp tục đồng hành cùng người có hoàn cảnh khó khăn trong Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch
Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

VOV.VN - Với tinh thần vì cộng đồng, trong tháng 7/2021 Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương cho TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

VOV.VN - Với tinh thần vì cộng đồng, trong tháng 7/2021 Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương cho TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.