Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Hưng Thịnh Land công bố hợp tác chính thức

VOV.VN - Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam trở thành Đối tác tài trợ toàn cầu của Vòng loại AFC Châu Á - Đường đến Qatar.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hôm nay đã chính thức công bố quan hệ hợp tác với Hưng Thịnh Land – Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á – Đường đến Qatar.

Thỏa thuận tài trợ toàn cầu được đôi bên thống nhất bắt đầu từ ngày thi đấu thứ ba của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á - Đường đến QatarTM - trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc trên sân trung lập tại UAE. Đây là vòng đấu loại cuối cùng của FIFA World Cup Qatar 2022 với sự góp mặt của 12 đội tuyển quốc gia hàng đầu của châu Á.

Ông Dato’ Windsor John, Tổng thư ký AFC, cho biết: "AFC rất vui mừng chào đón Hưng Thịnh Land trở thành đối tác mới nhất cùng tham gia vào nhóm các thương hiệu uy tín ngày càng mở rộng hợp tác với AFC”. 

“Việc Việt Nam lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á là một trong những câu chuyện thành công truyền cảm hứng nhất trong lịch sử bóng đá châu Á những năm gần đây, đó là câu chuyện tiếp tục củng cố niềm tin và sự đam mê không thể phủ nhận đối với môn thể thao vua tại Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn Hưng Thịnh Land đã thể hiện niềm tin mãnh liệt với AFC và công nhận giá trị của các giải đấu quy mô quốc tế mà chúng tôi tổ chức, thông qua đó giúp tăng cường kết nối với người hâm mộ bóng đá cũng như người tiêu dùng trên khắp thế giới”, ông Dato’ Windsor John nói.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết: “Sau bước tiến chưa từng có của đội tuyển quốc gia Việt Nam vào đến Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, cơ hội có một không hai mở ra cho Hưng Thịnh Land khi chính thức có cơ hội hợp tác với một trong những giải đấu uy tín và danh giá hàng đầu Châu Á.

Hưng Thịnh Land rất hào hứng với cơ hội giao lưu cùng người hâm mộ trong nước và quốc tế. Chúng tôi tự hào hỗ trợ với tư cách là một doanh nghiệp Việt Nam trở thành Đối tác tài trợ toàn cầu đầu tiên đến từ Việt Nam của một trong những sự kiện thể thao được người hâm mộ và người tiêu dùng yêu thích nhất thế giới.” 

Ông Patrick Murphy, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc FMA, cho biết thêm: “Tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến Hưng Thịnh Land - Đối tác tài trợ toàn cầu đầu tiên của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Đường đến QatarTM từ Việt Nam. Hưng Thịnh Land đã tham gia ngay từ thời điểm vàng khi đội tuyển Việt Nam sắp sửa bước vào trận đấu quan trọng tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022".

“Ngày thi đấu thứ ba vào 0h đêm nay (8/10) sẽ mang đến cho Hưng Thịnh Land cơ hội lớn đầu tiên để tiếp cận và giao lưu với người hâm mộ ở quê nhà cũng như trên toàn Châu Á, đặc biệt là trong trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc - trận đấu được rất nhiều người hâm mộ mong đợi. Đội ngũ FMA hân hạnh được hợp tác cùng Hưng Thịnh Land”, ông Patrick Murphy nói.

- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) là cơ quan quản lý bóng đá châu Á và là một trong sáu Liên đoàn tạo nên FIFA. Được thành lập vào năm 1954, AFC có trụ sở chính tại Kuala Lumpur, Malaysia bao gồm 47 Hiệp hội thành viên. AFC tổ chức AFC Asian Cup và AFC Women's Asian Cup, là những giải đấu hàng đầu của các đội tuyển quốc gia tại châu lục, trong khi AFC Champions League là giải đấu hàng đầu dành cho các câu lạc bộ châu Á, thu hút hàng triệu người hâm mộ theo dõi các trận đấu trải dài và rộng khắp châu lục.

- Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Đông Nam Á năm 2020 - là thành viên chủ chốt của Tập đoàn Hưng Thịnh, cung cấp hơn 100 dự án đa dạng với chất lượng và giá trị thực. Am hiểu thị trường bất động sản suốt hơn 20 năm qua, cùng với xu hướng phát triển toàn cầu, Hưng Thịnh Land đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh kiến tạo giá trị mới, vì một cuộc sống hưng thịnh.

Lấy kinh doanh bền vững làm kim chỉ nam cho sự phát triển, cùng với các hoạt động xây dựng cộng đồng, Hưng Thịnh Land hy vọng việc đồng hành cùng bóng đá Việt Nam sẽ phần nào nâng tầm bóng đá nước nhà, thúc đẩy tinh thần thể thao trong cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

- Trong những năm qua, Hưng Thịnh Land là một trong những đơn vị luôn tích cực tham gia đồng hành phát triển phong trào thể thao nước nhà, đặc biệt đối với môn “thể thao vua”. Tháng 12/2020, Hưng Thịnh Land cùng TopenLand (với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Hưng Thịnh) tài trợ 300 tỷ đồng cho CLB bóng đá TopenLand Bình Định trong ba mùa giải V.League 2021-2023. Doanh nghiệp cũng tài trợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trả lương cho huấn luyện viên Park Hang Seo và đội ngũ chuyên gia trong 3 năm (2020 – 2023), tài trợ 100 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và phát triển đội tuyển nữ trẻ hướng đến World Cup 2026 trong thời hạn 5 năm (1/1/2020 đến 31/12/2024)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19
Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

VOV.VN - Trong chương trình chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 1 tỷ đồng tài trợ cho Chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

VOV.VN - Trong chương trình chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 1 tỷ đồng tài trợ cho Chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo
Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh góp 10 tỷ đồng vào chương trình hỗ trợ một triệu suất ăn, tiếp tục đồng hành cùng người có hoàn cảnh khó khăn trong Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh góp 10 tỷ đồng vào chương trình hỗ trợ một triệu suất ăn, tiếp tục đồng hành cùng người có hoàn cảnh khó khăn trong Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch
Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

VOV.VN - Với tinh thần vì cộng đồng, trong tháng 7/2021 Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương cho TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

VOV.VN - Với tinh thần vì cộng đồng, trong tháng 7/2021 Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương cho TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng cho tỉnh Bình Định 50.000 liều vaccine COVID-19
Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng cho tỉnh Bình Định 50.000 liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Đây là hành động thiết thực và kịp thời của Tập đoàn nhằm giúp người dân sớm được tiêm ngừa, chung tay cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng cho tỉnh Bình Định 50.000 liều vaccine COVID-19

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng cho tỉnh Bình Định 50.000 liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Đây là hành động thiết thực và kịp thời của Tập đoàn nhằm giúp người dân sớm được tiêm ngừa, chung tay cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 50 tỷ đồng mua vaccine phòng ngừa Covid-19
Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 50 tỷ đồng mua vaccine phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh là một trong những doanh nghiệp tiên phong ủng hộ 50 tỷ đồng hỗ trợ mua vaccine cho các tỉnh, thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 50 tỷ đồng mua vaccine phòng ngừa Covid-19

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 50 tỷ đồng mua vaccine phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh là một trong những doanh nghiệp tiên phong ủng hộ 50 tỷ đồng hỗ trợ mua vaccine cho các tỉnh, thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.