Tiềm năng tăng trưởng của các căn hộ phong cách khách sạn 5 sao

VOV.VN - Với sự săn đón của giới khách hàng cao cấp, số lượng căn hộ phong cách khách sạn 5 sao nằm tại vị trí đắc địa, cùng tầm nhìn nhìn toàn cảnh đô thị hoa lệ ngày càng khan hiếm.

Trong bối cảnh nhu cầu ở tăng cao, nguồn cung thị trường khan hiếm, các căn hộ phong cách khách sạn 5 sao được săn lùng bởi giá trị sống vượt trội và giá trị bền vững theo thời gian.

Cơn khát căn hộ ở Hà Nội

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2022 do JLL Việt Nam công bố, thị trường căn hộ tại Hà Nội ghi nhận nguồn cung mới giảm 19,3%, với 3.505 căn hộ được mở bán chính thức. Đơn vị này cũng cho biết, trong quý IV/2022, nguồn cung vẫn tiếp tục sụt giảm do một số rào cản chưa được giải quyết.

Trong khi đó, nhu cầu ở thực của người dân Thủ đô cuối năm vẫn tăng cao. Thống kê của Batdongsan.com.vn cho hay, nhu cầu tìm thuê chung cư Hà Nội trong quý III vừa qua đã tăng khoảng 13% so với quý trước và được dự đoán tiếp tục tăng mạnh ở giai đoạn quý IV/2022 và đầu năm 2023. Đặc biệt, theo nghiên cứu, những dự án đến từ các khu đô thị quy mô lớn tiếp tục cho thấy sức hấp thụ tốt và chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số bán hàng.

Bên cạnh nguồn cầu lớn trong nước, nhu cầu nơi ở đảm bảo chất lượng của nhóm cư dân nước ngoài, các lao động trí thức đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu cũng ngày càng cao. Hệ quả là các căn hộ cao cấp trên thị trường được săn lùng “đỏ mắt”.

Căn hộ phong cách khách sạn 5 sao đi trước đón đầu

Thấu hiểu nhu cầu từ thị trường, các căn hộ cao cấp mang phong cách khách sạn 5 sao tiếp tục chứng tỏ lợi thế, bởi không chỉ đáp ứng nhu cầu sống của nhóm đối tượng thành đạt, mà còn mang đến tiềm năng dài hạn và giá trị gia tăng lợi nhuận bền vững trong tương lai. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến là Pavilion Premium - Toà tháp căn hộ phong cách khách sạn 5 sao đầu tiên và duy nhất tại Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Pavilion Premium tọa lạc trên mặt tiền đường Lý Thánh Tông, với hàng loạt các tuyến đường huyết mạch và những cây cầu lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy xung quanh. Dự án còn liền kề 2 tuyến quốc lộ lớn là 5A và 5B, nằm gần tuyến metro số 8 hiện đại. Chính vì vậy, cư dân tương lai tại đây có thể kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Lấy cảm hứng thiết kế từ những khách sạn nổi tiếng tại Singapore, toà tháp Pavilion Premium có mặt ngoài với màu sắc tinh tế, mái sảnh độc đáo, sảnh lễ tân và thang máy hiện đại. Tất cả tạo cảm giác như bước vào một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao sang trọng khi trở về nhà.

Đặc biệt, hướng đến nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn dành cho các doanh nhân thành đạt sau những khoảng thời gian bận rộn, căng thẳng với công việc, Pavilion Premium mang tới đặc quyền sống nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Tiêu biểu phải kể đến hồ Jacuzzi Spa bốn mùa cao cấp rộng tới 100m2 với vòi phun thủy lực giúp thư giãn, làm tăng khả năng lưu thông máu cho cơ thể. Đồng thời, chuỗi Gym Club, Sport Hub, Working Space với các thiết bị hiện đại, được bố trí công năng khoa học sẽ mang đến sự hài lòng trong mỗi khoảnh khắc của cư dân khi sống tại Pavilion Premium.

Nằm trong quần thể đại đô thị Vinhomes Ocean Park, với các tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng hệ sinh thái “All-in-one” của Vingroup, mọi nhu cầu từ mua sắm - giải trí - nghỉ dưỡng của cư dân Pavilion Premium được đáp ứng trọn vẹn chỉ trong vài phút.

Với sự săn đón của giới khách hàng cao cấp, số lượng căn hộ phong cách khách sạn 5 sao nằm tại vị trí đắc địa, cùng tầm nhìn nhìn toàn cảnh đô thị hoa lệ ngày càng khan hiếm. Nhờ vậy, những căn hộ Pavilion Premium với vị thế độc tôn luôn được ví như những tài sản hàng hiệu phiên bản giới hạn, mang giá trị bền vững theo thời gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chặng đường trở thành thương hiệu khách sạn phong cách nhất châu Á của SOJO Hotels
Chặng đường trở thành thương hiệu khách sạn phong cách nhất châu Á của SOJO Hotels

VOV.VN - Là chuỗi khách sạn thuận ích đầu tiên được phát triển tại Việt Nam từ năm 2020, SOJO Hotels hiện được cộng đồng và giới chuyên môn đánh giá cao về những trải nghiệm “đúng ý và hợp gu” khi lưu trú tại đây.

Chặng đường trở thành thương hiệu khách sạn phong cách nhất châu Á của SOJO Hotels

Chặng đường trở thành thương hiệu khách sạn phong cách nhất châu Á của SOJO Hotels

VOV.VN - Là chuỗi khách sạn thuận ích đầu tiên được phát triển tại Việt Nam từ năm 2020, SOJO Hotels hiện được cộng đồng và giới chuyên môn đánh giá cao về những trải nghiệm “đúng ý và hợp gu” khi lưu trú tại đây.

Chi phí cách ly 7 ngày tại các khách sạn khi người dân về Hà Nội như thế nào?
Chi phí cách ly 7 ngày tại các khách sạn khi người dân về Hà Nội như thế nào?

VOV.VN - Trước những băn khoăn về chi phí cách ly đắt đỏ tại 20 khách sạn được chọn làm nơi cách ly khi hành khách từ TP.HCM về Hà Nội bằng đường hàng không, Sở TT&TT Hà Nội đã có thông tin về giá thuê phòng và các dịch vụ của các khách sạn này để người dân lựa chọn.

Chi phí cách ly 7 ngày tại các khách sạn khi người dân về Hà Nội như thế nào?

Chi phí cách ly 7 ngày tại các khách sạn khi người dân về Hà Nội như thế nào?

VOV.VN - Trước những băn khoăn về chi phí cách ly đắt đỏ tại 20 khách sạn được chọn làm nơi cách ly khi hành khách từ TP.HCM về Hà Nội bằng đường hàng không, Sở TT&TT Hà Nội đã có thông tin về giá thuê phòng và các dịch vụ của các khách sạn này để người dân lựa chọn.

Hơn 500 khách sạn ở TP.HCM đăng ký làm điểm cách ly F1
Hơn 500 khách sạn ở TP.HCM đăng ký làm điểm cách ly F1

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Du lịch TP.HCM, đến nay, có hơn 500 khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch ở TP này đã đăng ký trở thành điểm cách ly cho F1.

Hơn 500 khách sạn ở TP.HCM đăng ký làm điểm cách ly F1

Hơn 500 khách sạn ở TP.HCM đăng ký làm điểm cách ly F1

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Du lịch TP.HCM, đến nay, có hơn 500 khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch ở TP này đã đăng ký trở thành điểm cách ly cho F1.