Vingroup hợp tác với Brighton College mở rộng hệ thống trường quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN - Với sự hợp tác cùng Brighton College, Vingroup sẽ góp phần đưa giáo dục tinh hoa của thế giới về Việt Nam và tạo điều kiện để các gia đình mong muốn tiếp cận nền giáo dục vượt trội mà không phải gửi con em ra nước ngoài khi chưa đủ tuổi trưởng thành.

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Brighton College - hệ thống giáo dục danh giá bậc nhất Vương quốc Anh thành lập Hệ thống trường quốc tế Brighton College Vietnam. Sự kiện khẳng định tầm nhìn dài hạn và cam kết hành động của Vingroup trong việc chọn lọc và đưa các giá trị tinh hoa của giáo dục thế giới về Việt Nam.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vingroup và Brighton College được tổ chức dưới sự chứng kiến của Bộ Giáo dục và Đào Tạo Việt Nam; Đại sứ quán Anh tại Việt Nam; đại diện một số cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Brighton College đảm nhiệm vai trò tuyển dụng các vị trí chủ chốt điều hành Brighton College Vietnam, tuyển dụng giáo viên, thiết kế chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn của Brighton College trên nguyên tắc vẫn đảm bảo những yêu cầu của hệ thống giáo dục trong nước. Về phía Vingroup, đơn vị có trách nhiệm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và vận hành trường học theo tiêu chuẩn của Brighton College.

Brighton College Vietnam sẽ được định hình văn hóa theo truyền thống giàu lòng nhân ái - một trong những giá trị cốt lõi và thế mạnh của hệ thống giáo dục Brighton College. Đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Brighton College cũng sẽ tư vấn về thiết kế kiến trúc các ngôi trường được xây dựng tại Việt Nam, đồng thời thường xuyên tham gia đào tạo giáo viên và giám sát chất lượng giáo dục. 

Các trường trong hệ thống Brighton College Vietnam sẽ đem đến cho học sinh Việt Nam cơ hội tiếp cận với chương trình giáo dục hàng đầu của nước Anh đã được kiểm chứng hàng trăm năm ngay tại quê nhà. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu gửi con vào môi trường hoàn toàn quốc tế của các gia đình Việt, Brighton College Vietnam cũng mở ra môi trường giáo dục quốc tế đẳng cấp cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, qua đó góp phần thu hút giới đầu tư, các chuyên gia tài chính, các chuyên gia khoa học – công nghệ - kỹ thuật trên thế giới về Việt Nam làm việc. 

Ông Graeme Owton, Tổng Giám đốc của Brighton College International Schools cho biết, Brighton College và Tập đoàn Vingroup chia sẻ chung tầm nhìn mang lại sự khởi đầu vượt trội cho cuộc sống của hàng nghìn học sinh tại Việt Nam trong Thế kỷ XXI. Sự khởi đầu đó được kiến tạo từ chính nền giáo dục toàn diện mà Brighton College Vietnam đang theo đuổi. 

Bà Phan Hà Thủy, đại diện Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng với sự hợp tác cùng Brighton College, Vingroup sẽ góp phần đưa giáo dục tinh hoa của thế giới về Việt Nam và tạo điều kiện để các gia đình mong muốn tiếp cận nền giáo dục vượt trội mà không phải gửi con em ra nước ngoài khi chưa đủ tuổi trưởng thành”.

Trường Quốc tế Brighton College Vietnam đầu tiên dự kiến được xây dựng tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội, tuyển sinh từ lớp 1 tới lớp 13 (theo hệ thống giáo dục phổ thông của Anh) bắt đầu từ tháng 8/2023. Các cơ sở tiếp theo sẽ được mở rộng dần trên toàn quốc.

Nhân dịp tuyển sinh khoá I, Brighton College Vietnam dành các suất học bổng trọn đời cho những học sinh đầu tiên nhập học. Ngoài ra, 10 học sinh xuất sắc nhất khi đăng ký sẽ được tham dự khóa học trao đổi đặc biệt kéo dài 2 tuần tại Brighton College Vương quốc Anh.

Việc hợp tác toàn diện với Brighton College cho thấy tâm huyết và tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn Vingroup trong việc tích hợp các mô hình tinh hoa của giáo dục thế giới vào Việt Nam, nhằm góp phần tạo ra đột phá về chất lượng giáo dục phổ thông theo chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cho hệ thống giáo dục khác của Vingroup nói riêng cũng như của Việt Nam nói chung.

Trước Việt Nam, Brighton College cũng đã phát triển thành công hệ thống trường quốc tế, giành được những giải thưởng danh giá về giáo dục tại Thái Lan, Singapore, UAE… Học sinh của trường Brighton College có tỷ lệ được nhận rất cao vào các trường đại học top đầu thế giới như nhóm trường Ivy League (Mỹ) và các Đại học Oxford, Cambridge tại Vương quốc Anh. 

Ngày 23/04/2022, Brighton College Vietnam sẽ tổ chức Hội thảo phụ huynh lần đầu để giới thiệu về trường và những chương trình học bổng cho học sinh đăng ký từ năm đầu tiên. Để đăng ký tham gia sự kiện, xin truy cập và điền đầy đủ thông tin tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/1xafnCUy0JKnQ1L6Upm4-ADi0qSuTLLZ37biEDrUIT5Y/edit#responses. Chi tiết liên hệ: info@brightoncollege.edu.vn.

Brighton College được thành lập năm 1845 đạt được thành tích cao nhất so với tất cả những trường tư thục tại Anh trong việc giáo dục, đào tạo ra những công dân có trí tuệ, tử tế, năng động, tích cực, luôn tò mò khám phá và có trách nhiệm với cộng đồng. Brighton College là trường phổ thông đồng giáo dục nhận cả học sinh nam và nữ đứng đầu toàn nước Anh về điểm thi trung học GCSE và A-level, 99% học sinh được điểm B đến A* cho chương trình A-level. Năm 2021, trường được trao giải thưởng giáo dục Trường học Hàng đầu về các môn STEM của Vương quốc Anh. 

Không chỉ tập trung vào kiến thức, Brighton College còn nổi trội với các hoạt động thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, diễn kịch... Brighton College còn có mối liên hệ mật thiết với Hoàng gia Anh và được cho là một trong những lựa chọn của Hoàng gia trong việc giáo dục thế hệ tương lai.

Tập đoàn Vingroup đã phát triển thành công hệ thống giáo dục tư thục lớn nhất Việt Nam Vinschool - liên cấp từ mầm non tới THPT, với quy mô 36.000 học sinh tại 39 cơ sở ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Vingroup cũng đã thành lập và đưa vào vận hành trường Đại học tinh hoa đầu tiên của Việt Nam VinUni. Hiện VinUni đã tuyển sinh, đào tạo được hai khóa với 468 sinh viên từ 11 quốc gia trên thế giới. Tìm hiểu thêm tại: https://www.vingroup.net./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vingroup khởi động Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI năm 2022
Vingroup khởi động Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI năm 2022

VOV.VN - Ngày 15/4/2022, Vingroup công bố triển khai Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI năm 2022, nhằm góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt cho khoa học, công nghệ Việt Nam. Trong quá trình đào tạo, học viên được nhận mức đãi ngộ cạnh tranh và có cơ hội tham gia những dự án công nghệ tầm cỡ quốc tế.

Vingroup khởi động Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI năm 2022

Vingroup khởi động Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI năm 2022

VOV.VN - Ngày 15/4/2022, Vingroup công bố triển khai Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI năm 2022, nhằm góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt cho khoa học, công nghệ Việt Nam. Trong quá trình đào tạo, học viên được nhận mức đãi ngộ cạnh tranh và có cơ hội tham gia những dự án công nghệ tầm cỡ quốc tế.

Vingroup tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế sáng tạo Superverse 2022
Vingroup tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế sáng tạo Superverse 2022

VOV.VN - Tập đoàn Vingroup công bố tham dự Hội nghị thượng đỉnh về nền kinh tế sáng tạo lớn nhất khu vực - Superverse 2022, diễn ra từ ngày 22 - 23/2/2022 tại Dubai, United Arab Emirates (UAE).

Vingroup tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế sáng tạo Superverse 2022

Vingroup tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế sáng tạo Superverse 2022

VOV.VN - Tập đoàn Vingroup công bố tham dự Hội nghị thượng đỉnh về nền kinh tế sáng tạo lớn nhất khu vực - Superverse 2022, diễn ra từ ngày 22 - 23/2/2022 tại Dubai, United Arab Emirates (UAE).

Nỗ lực vì cộng đồng giúp Vingroup trở thành thương hiệu nội địa được yêu thích nhất
Nỗ lực vì cộng đồng giúp Vingroup trở thành thương hiệu nội địa được yêu thích nhất

VOV.VN - VinFast đã có tầm nhìn trở thành một hãng xe điện toàn cầu, đặt mục tiêu mang những chiếc xe điện đầu tiên đến thị trường Mỹ, Canada và châu Âu vào năm 2022 cùng khả năng thiết lập cơ sở sản xuất tại Mỹ.

Nỗ lực vì cộng đồng giúp Vingroup trở thành thương hiệu nội địa được yêu thích nhất

Nỗ lực vì cộng đồng giúp Vingroup trở thành thương hiệu nội địa được yêu thích nhất

VOV.VN - VinFast đã có tầm nhìn trở thành một hãng xe điện toàn cầu, đặt mục tiêu mang những chiếc xe điện đầu tiên đến thị trường Mỹ, Canada và châu Âu vào năm 2022 cùng khả năng thiết lập cơ sở sản xuất tại Mỹ.