Jadon Sancho phũ phàng Chelsea: MU làm gì để “nẫng tay trên” của Real?

VOV.VN - Việc Jadon Sancho phũ phàng Chelsea mở ra cơ hội cho MU trong việc chiêu mộ tiền đạo người Anh, nhưng Quỷ đỏ cần phải đánh bại Real ở thương vụ này.

Ngay sau khi phủ nhận thông tin mong muốn gia nhập Chelsea, Jadon Sancho gần như đã chốt hoặc MU, hoặc Real sẽ là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp, sau khi chia tay "bệ phóng" Dortmund ở mùa hè này. 

Trước khi Bundesliga và Champions League bị "đóng băng" vì Covid-19, Jadon Sancho đã ghi tới 17 bàn thắng cùng sở hữu 19 pha kiến tạo cho Dortmund, những thông số không thể ấn tượng hơn với một cầu thủ chỉ mới bước sang tuổi 20 vào ngày 25/3 vừa qua.

Jadon Sancho "bật đèn xanh" tới MU hoặc Real hè này. (Ảnh: EPA).

Theo một tờ báo thân Real là Diario Madridista, Jadon Sancho gần như đang cân nhắc Bernabeu và Old Trafford là nơi cập bến mới của mình sau khi chia tay Signal Iduna Park. Thậm chí, tờ báo ở Tây Ban Nha này còn khẳng định MU đã sẵn sàng chi số tiền hơn 100 triệu Bảng để đón về cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Man City trước đây.

Dù không dư dả về tài chính ở thời điểm này, đặc biệt là khi Chủ tịch Florentino Perez quyết định mang về Bernabeu những ngôi sao trẻ cho một thế hệ Galacticos mới, sau thương vụ "hớ" Eden Hazard, nhưng Real vẫn có những phương án khả thi để chiêu mộ "bom tấn" Jadon Sancho.

Clip Jadon Sancho và những cột mốc trong sự nghiệp (Nguồn: Daily Mail)

Theo đó, Real sẵn sàng hi sinh những cầu thủ khác, vốn không nằm trong kế hoạch của HLV Zidane như Gareth Bale, James Rodriguez hay thậm chí là 
"bom xịt" Eden Hazard để đổi chác với Dortmund, qua đó giúp họ phải chi ít hơn con số 120 triệu Bảng mà đội bóng nước Đức yêu cầu trong thương vụ Jadon Sancho.

Ở một diễn biến khác, Dortmund rất muốn giữ chân Sancho, cầu thủ vốn còn hợp đồng với đội chủ sân Signal Iduna Park tới 2022. Tuy nhiên, đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi khi bản thân tiền đạo sinh năm 2000 muốn ra đi ngay hè này. Ngay cả CEO của Dortmund, Hans-Joachim cũng phải cay đắng thừa nhận: "Như đã nói trước khi mùa giải bị đóng băng vì Covid-19, chúng tôi vẫn luôn muốn Sancho ở lại. Tuy nhiên, sau cùng, tất cả chúng ta đều phải tôn trọng mong muốn của cầu thủ".

Dortmund đã giương cờ trắng trong việc giữ chân Jadon Sancho ở lại Signal Iduna Park. (Ảnh: Getty).

Phát biểu đó từ CLB chủ quản Dortmund gần như đã "bật đèn xanh" cho MU trong việc đưa Jadon Sancho hồi hương thi đấu ở Premier League. Không có nhiều CLB ở thời điểm này đủ khả năng tài chính đáp ứng yêu cầu của Dortmund trong thương vụ Sancho như MU.

Với báo cáo tài chính "lãi ròng" gần 300 triệu Bảng, chưa tính hơn 100 triệu Bảng tiền bản quyền truyền hình khác nếu mùa giải năm nay vẫn diễn ra cho tới lúc kết thúc, Quỷ đỏ thành Manchester chứ không phải Real, Barca hay PSG có thể ung dung mua sẵm bất chấp bóng đen khủng hoảng tài chính thời Covid-19. 

100 triệu Bảng đổi lấy Jadon Sancho sẽ là thương vụ hời hơn việc chi 200 triệu Bảng để chiêu mộ Harry Kane đối với MU? (Ảnh: Daily Mail).

Thậm chí, trong trường hợp chiêu mộ được Jadon Sancho với hơn 100 triệu Bảng, đây vẫn là số tiền chỉ bằng một nữa những gì MU sẽ phải trả cho Tottenham để có chữ ký của Harry Kane vào hè này. 

Nếu xét về lợi ích lâu dài, một cầu thủ đầy tiềm năng, mới chỉ bước sang tuổi 20 được 2 tuần và đã ra sân 35 trận mùa này cho Dortmund (tổng thời gian thi đấu 2791 phút) nhưng đã có 17 bàn thắng cùng 19 pha kiến tạo - có vẻ là "món hời" hơn với Harry Kane vốn đã dính chấn thương gân khoeo và phải nghỉ thi đấu từ tháng 1 và chuẩn bị bước sang tuổi 27 vào tháng 7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên