30 triệu người sống trong vùng sốt rét
Mặc dù số lượng người mắc sốt rét giảm so với các năm trước đây nhưng tỷ lệ mắc và tử vong vẫn còn rất cao
Thông tin đáng giật mình này do TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Dự án Quốc gia phòng chống sốt rét đưa ra. Vùng sốt rét là vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng biên giới, một số vùng trọng điểm phát triển kinh tế, đặc biệt là khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
Cách đây đúng 8 tháng, lần đầu tiên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy ngày 25/4 hằng năm là Ngày quốc tế chống sốt rét. Cũng vào ngày đó, Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Quốc gia phòng chống sốt rét” với tổng kinh phí 145 tỷ đồng để đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Phòng chống sốt rét ở Việt Nam được WHO đánh giá là một trong những chương trình thành công nhất thế giới và được WHO viết sách phổ biến cho các nước trên thế giới có bệnh này học tập.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả phòng chống sốt rét của ngành y tế Việt Nam, thực tế con số 30 triệu người Việt Nam đang sống trong vùng có bệnh sốt rét lưu hành khiến chúng ta chưa thể yên tâm.
Mặc dù số lượng người mắc sốt rét giảm so với các năm trước đây nhưng tỷ lệ mắc và tử vong vẫn còn rất cao. Chỉ tính riêng năm 2008, giảm hơn 1.000 ca mắc sốt rét so với năm 2007, nhưng số ca tử vong lại tăng 25% với 25 trường hợp. Theo điều tra tại 20 điểm sốt rét trên cả 3 miền thì muỗi truyền bệnh chính An.minimus, An.dius và An.sundicus đều có mặt ở tất cả những nơi này với mật độ cao.
Đặc biệt, một số hóa chất diệt muỗi đã bị kháng. Thêm nữa, sốt rét tại Việt Nam vẫn phức tạp do di biến động dân. Lối sống theo tập tục đi rừng, ngủ không mắc màn… cộng với khoảng cách khá xa về kinh tế, văn hóa giữa thành thị và nông thôn là một nguyên nhân chủ yếu.
Theo các chuyên viên y tế, bệnh sốt rét đặc biệt dễ tác động đến trẻ em và thai phụ. TS. Stefano Lazzari thuộc Tổ chức Quỹ chống AIDS, lao phổi và sốt rét cho biết, mỗi năm thế giới có hơn 1 triệu người chết vì bệnh sốt rét và bệnh này là mối đe dọa của gần 40% dân số thế giới. Bệnh sốt rét đang lưu hành ở 100 nước, với 2,4 tỉ người sống trong vùng lưu hành dịch. Chính vì thế, Nhóm “cùng đẩy lùi bệnh sốt rét” đã được thành lập và qui tụ nhiều nước tham gia với khẩu hiệu: “Sốt rét - căn bệnh không biên giới”.
Như vậy, cuộc chiến chống bệnh sốt rét là một cuộc chiến lâu dài, không biên giới, cần sự chung sức, chung lòng từ Chính phủ, các tổ chức đến mọi người dân trên thế giới. Với nước ta, cuộc chiến trước hết phải được tiến hành quyết liệt từ vùng có bệnh sốt rét, nơi có 30 triệu người dân đang sống./.