44% bến khách ngang sông hoạt động không phép

Bên cạnh đó, 49% số bến không có đèn chiếu sáng ban đêm, 60% bến không niêm yết giá vé, không có nội quy bến và 66% bến không có nhà chờ…

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa cho biết, theo kết quả đợt tổng kiểm tra bến khách ngang sông mới đây do liên ngành Đường thủy nội địa - Đăng kiểm - Cảnh sát đường thủy thực hiện tại 43 địa phương được kiểm tra, có tới 618 bến trên tổng số 1.411 bến khách ngang sông hoạt động không phép, chiếm 44%.

Bên cạnh đó, 49% số bến không có đèn chiếu sáng ban đêm, 60% bến không niêm yết giá vé, không có nội quy bến và 66% bến không có nhà chờ… Điểm nóng về an toàn giao thông đường thủy là ở Hậu Giang, qua kiểm tra 155 bến khách ngang sông của tỉnh chỉ 16 bến có phép, 76 trên tổng số 155 phương tiện hoạt động có trang bị phao cứu sinh. Tại Quảng Ngãi, toàn bộ 25 bến khách ngang sông hoạt động trên địa bàn đều không có giấy phép mở bến. Bắc Ninh có 31/46 bến hoạt động không phép…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên