5 anh em cùng hiến máu
Đến nay, 5 anh em Thịnh, Thành, Thạch, Thảo, Thủy (ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng) đã hơn 30 lần hiến máu, trong đó riêng anh Thịnh đã 12 lần.
Ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng, ai cũng biết 5 anh em Nguyễn Hồ Xuân Thịnh, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Hồ Thị Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thanh Thủy. Không chỉ nổi bật bởi thành tích học tập, anh em thuận hòa, mà cả 5 người đều là những thanh niên luôn nhiệt tình hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo của địa phương.
Năm 2004, người anh cả trong gia đình, Nguyễn Hồ Xuân Thịnh lần đầu tiên chìa cánh tay rắn chắc ra hiến máu, lúc đầu chỉ theo phong trào, rồi dần dần thấu hiểu ý nghĩa của hành động cao đẹp này.
Anh Nguyễn Hồ Xuân Thịnh nhớ lại: “Năm 2004, tôi tham gia công tác đoàn, được đoàn phường vận động, tôi đã đi hiến máu. Lần đầu tiên đi hiến máu, tôi có cảm giác sợ nhưng sau đó thấy bình thường”.
Sau lần đầu hiến máu, anh Thịnh bắt đầu nghiên cứu tài liệu, tham khảo thông tin, mới biết có nhiều bệnh nhân tử vong vì không được truyền máu kịp thời. Nhận thức được ý nghĩa cao cả đó, anh Thịnh tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, rồi vận động 4 người em cùng hiến máu cứu người. Đến nay, 5 anh em Thịnh, Thành, Thạch, Thảo, Thủy có hơn 30 lần hiến máu, trong đó riêng anh Thịnh đã 12 lần. “Anh Hai tôi nói hiến máu để cứu người. Hiến máu trong khoảng thời gian 2,5-3 tháng thì sẽ có lượng máu mới sinh ra. Ba mẹ tôi cũng rất ủng hộ vì giúp được người bệnh trong cơn hoạn nạn”-Anh Nguyễn Ngọc Thạch nói.
Không chỉ tích cực hiến máu cứu người, anh Nguyễn Hồ Xuân Thịnh còn vận động những thanh niên trong khối phố Khái Tây, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng tham gia hiến máu. Cái cách mà anh vận động cũng rất hay: khuyến khích mọi người vừa cho máu vừa để kiểm tra sức khỏe, qua đó có thể biết mình mắc các bệnh liên quan tới đường máu để kịp thời điều trị. Nhờ cách vận động đó, anh đã thuyết phục được nhiều bạn trẻ tham gia phong trào này. Vì vậy, mỗi năm, khối phố Khái Tây cũng như phường Hòa Quý luôn đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu nhân đạo do quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phát động.
Trong 5 năm trở lại đây, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đưa ra chỉ tiêu vận động hơn 10.000 đơn vị máu mỗi năm. Riêng năm 2009, chỉ tiêu vận động hiến máu lên đến con số 16.000 đơn vị, trong 5 tháng đầu năm đã huy động được hơn 9.000 đơn vị máu, đây là con số cao nhất từ trước đến nay.
Anh Đoàn Văn Hòa, Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu thành phố Đà Nẵng cho biết: Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo thành phố Đà Nẵng đã thành lập rất nhiều mô hình như ngân hàng máu sống, câu lạc bộ 25, câu lạc bộ gia đình những người hiến máu… Nhờ hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ nên hiện nay ở các bệnh viện không còn lực lượng bán máu chuyên nghiệp. Đồng thời họ cũng là những thành viên tích cực tham gia các đợt tuyên truyền hiến máu.
Chuyện của 5 anh em Nguyễn Hồ Xuân Thịnh hiến máu cứu người là minh chứng sinh động cho phong trào hành động vì việc nghĩa của tuổi trẻ Đà Nẵng. Họ sẵn sàng hiến máu mỗi khi xã hội cần, không tính toán thiệt hơn, không vì thành tích, mà chính là tính mạng, sức khỏe bao người được cứu sống, được hồi phục./.