6 tháng, Hà Nội xảy ra gần 160 vụ cháy
Các vụ cháy đã làm 6 người chết, 24 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 20,2 tỷ đồng (tăng gần gấp 10 lần so với cùng kỳ)
Theo Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố chưa tuân thủ triệt để quy định về PCCC, nhất là việc hoàn thiện đội PCCC tại chỗ. Sai phạm nhiều nhất ở các doanh nghiệp là tình trạng có lắp đặt hệ thống PCCC nhưng đều không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. Việc bố trí hàng hoá, mặt bằng sản xuất trong công ty sai qui định về an toàn cháy nổ do muốn tiết kiệm diện tích sản xuất. Vì vậy, nguy cơ xảy cháy vẫn luôn tiềm ẩn bất cứ lúc nào.
Thống kê của CATP Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2009, tổng số vụ cháy, nhất là cháy lớn trên địa bàn thành phố tăng cao, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng của người dân. Toàn thành phố xảy ra 159 vụ cháy (tăng 76 vụ so với cùng kỳ, tăng 27% so với 6 tháng trước); làm 6 người chết (tăng 1), 24 người bị thương (tăng 15 người), thiệt hại tài sản trị giá khoảng 20,2 tỷ đồng (tăng gần gấp 10 lần so với cùng kỳ). Trong đó, địa bàn xảy cháy ở nội thành chiếm 2/3 tổng số vụ. Đáng chú ý, số vụ cháy do mâu thuẫn dẫn đến phóng hỏa tăng gấp đôi so với cùng kỳ (xảy ra 10 vụ). Ngoài ra thời gian này cũng xảy ra 2 vụ nổ mìn, thuốc súng.
Theo phân tích của CATP Hà Nội, số vụ cháy do điện vẫn chiếm tỷ lệ cao (chiếm 52,8%). Nguyên nhân là do hệ thống, lưới điện của Thành phố, của một số cơ quan, đơn vị, hộ dân sử dụng lâu ngày, không được kiểm tra nâng cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật điện, luôn trong tình trạng quá tải, gây chạm chập khi thời tiết thay đổi, nắng nóng hoặc trời mưa bão. Đặc biệt, thời gian này cũng gia tăng các vụ cháy trong kinh doanh, sử dụng khí đốt hoá lỏng-gas (xảy ra 24 vụ). Nguyên nhân do chủ kinh doanh vi phạm các quy định về PCCC, sử dụng lửa tuỳ tiện, sang chiết gas trái phép tại nơi kinh doanh. Bên cạnh đó, người sử dụng gas còn chủ quan, chưa nắm được tính chất nguy hiểm cháy nổ của loại nhiên liệu này./.