Bài học từ vụ cháu bé tử vong do rơi từ tầng 9

Nhiều gia đình vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con trẻ khi sống trong những chung cư cao tầng.

Sau vụ việc cháu Lê Minh Đức (4 tuổi) bị rơi từ tầng 9 chung cư No21 khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp (Hà Nội) tử vong tại chỗ, dư luận chia sẻ sự xót thương cho cháu bé xấu số, đồng thời những người đang sống ở các  chung cư cao tầng cảm thấy có sự bất an trong chính căn hộ của mình.

Thiết kế lan can liệu đã “chuẩn an toàn?”

Theo quy định về an toàn xây dựng hành lang trên các khu chung cư, lan can cao 1,2m là tiêu “chuẩn an toàn”. Thế nhưng, nhiều người đang đặt câu hỏi, liệu khi đưa vào sử dụng, những hành lang cao 1,2m này có thực sự “chuẩn” hay không khi trên thực tế, rất nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra khi các cháu bé bị rơi từ ban công của chung cư xuống?

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) cho rằng, do quy định tiêu chuẩn thiết kế không chi tiết, nên hệ thống lan can của nhiều nhà cao tầng hiện rất nguy hiểm, bởi đa số các loại lan can được thiết kế vừa thấp vừa không có hệ thống bảo vệ như khung sắt hay lưới chắn.

Người lớn có thể chui qua được lan can một số nhà chung cư (Ảnh: KT)

Theo ông Toàn, việc thiết kế các tòa nhà chung cư bắt buộc phải có hệ thống rào chắn lan can an toàn, tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe về độ cao, khe hở giữa các song sắt sao cho trẻ em không thể thò đầu qua.

“Cần phải có tiêu chuẩn rất khắt khe, buộc những người thiết kế, thi công phải chấp hành và cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần kiểm tra giám sát chặt chẽ vấn đề này”, ông Toàn khẳng định.

Còn ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản và Dịch vụ địa chính Hà Nội, một đơn vị xây dựng nhiều chung cư cao tầng cho biết, lan can từ 1,2m trở lên được đánh giá là “lan can an toàn”. “Làm lan cao cao như vậy thì sẽ không đẹp mắt, nhưng về mặt tiêu chuẩn là đúng. Tuy nhiên, một thực tế là nhiều gia đình khi đi vào sử dụng căn hộ có đồ vật vướng trong nhà hay để ra ban công, khiến cho trẻ nhỏ lấy đó làm đồ để leo trèo ngoài lan can rất nguy hiểm”, ông Tùng nói.

Nhiều chuyên gia xây dựng cho rằng, sau vụ tai nạn này, các công ty dịch vụ quản lý tòa nhà cần nhận trách nhiệm rõ ràng, đi kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người dân không để đồ ở hành lang hoặc cần cảnh báo cho người dân về sự nguy hiểm trong nhà chung cư có trẻ nhỏ.

Đây không phải lần đầu tiên có trẻ nhỏ tử vong do rơi từ tầng cao của khu chung cư. Cách đây 1 năm (vào ngày 18/11/2010), trong lúc mẹ đi chợ, một cháu bé 4 tuổi sau khi tỉnh ngủ đã ra ban công rồi sau đó tử vong vì rơi từ tầng 10 xuống lan can tầng 2 của khu chung cư Artex (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Trước đó, vào ngày 28/6/2010, một cháu bé 3 tuổi khác cũng tử vong sau khi rơi từ tầng 5 của tòa nhà No5 thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Một giải pháp khác cho các chung cư cao tầng về việc an toàn là bài học từ nhà B10 Kim Liên, đơn vị xây dựng đã bọc kính nhôm lan can để chống việc người dân phơi phóng gây mất mỹ quan và giữ an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cách làm này sẽ khiến không khí trong nhà không được thông thoáng.

Theo quan sát, lan can các căn hộ tại các khu đô thị được thiết kế cao hơn 1m, nhưng thực sự không an toàn đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Chị Minh, người dân ở khu đô thị Trung Yên cho biết: “Chúng tôi rất lo lắng bởi không được biết về độ an toàn của các loại ban công ở toà nhà được thiết kế như thế nào, chỉ thấy tay vịn của lan can cũng như của các cầu thang thoát hiểm rất thấp và thưa. Các gia đình có trẻ nhỏ nếu không có người lớn trông nom thường xuyên có thể dễ xảy tai nạn”.

Nhiều khu đô thị như ở Linh Đàm, hệ thống lan can được thiết kế phía dưới là tường xây, phía trên được gắn với 3 thanh sắt nằm ngang, mỗi thanh cách nhau khoảng 10cm. Với kiểu thiết kế thanh ngang, trẻ nhỏ có thể bám và trèo lên rất nguy hiểm.

Tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, nơi được đánh giá là “cao cấp”, ở phía trên lan can chỉ được bảo vệ bằng 2 thanh sắt (khoảng cách giữa 2 thanh sắt là 20 cm). Không chỉ vậy, hệ thống cửa sổ ở đây chỉ gắn kính trắng mà không hề có lưới sắt bảo vệ.

 

Tòa nhà nơi cháu Đức tử vong (Ảnh: KT)

Nhiều người dân bày tỏ, không biết hệ thống lan can, cửa sổ ở đây được thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn nào, nhưng họ đều rất lo sợ tai nạn có thể xảy ra. “Hệ thống cửa sổ ở đây không hề có chấn song sắt để ngăn trẻ em, bản thân người lớn nhìn cũng thấy kinh hãi. Thế nhưng họ không cho phép làm thêm chấn song bên trong cửa kính, dù chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần”, ông Dũng, một người dân tại Trung Hòa – Nhân Chính cho biết.

Nhiều khu nhà cao tầng như khu nhà N2D ở đường Lê Văn Lương, phần trên lan can chỉ được gắn bằng một thanh sắt nhỏ rất mong manh. Để bảo vệ, nhiều gia đình đã phải xây dựng thêm hệ thống bảo vệ bằng lưới sắt, hay thay thế các loại kính chịu lực...

Để trẻ ở nhà một mình an toàn

Ngay sau khi sự việc cháu Đức xảy ra, nhiều gia đình vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con trẻ ở nhà. Chị Lương, nhà ở chung cư F4, Trung Yên lo lắng vì con nhỏ của chị cũng mới 5 tuổi, đang ở độ tuổi thích leo trèo, nghịch ngợm. Chị cho biết, sau khi đọc báo và biết sự việc đau lòng, chị bủn rủn cả tay chân. Nhìn lan can nhà tuy đã được làm đến 1,2m nhưng chị vẫn cảm thấy không yên tâm. Lập tức chị và chồng ngồi “làm việc” lại với bác giúp việc, “quán triệt” lại chuyện trông cháu nhỏ sao cho an toàn. Và cả nhà chị đã thu dọn hết các thùng, hộp và ghế để ở quanh lan can, tránh việc con nhỏ trèo lên nghịch.

Chung tâm trạng với gia đình chị Lương, nhiều hộ dân ở các chung cư đã vội vàng thu dọn ban công, hành lang để cho các cháu nhỏ không có đồ vật leo trèo ngoài ban công.

Không chỉ ở chung cư, nhiều gia đình có con nhỏ ở nhà riêng đã bắt đầu tính đến phương án mua gỗ, làm nẹp tường để quây lại các cầu thang lên xuống, khóa chặt cửa ra vào ban công để giữ an toàn cho em bé.

Nhiều thành viên trên các diễn đàn đã lập riêng các topic để chia sẻ kinh nghiệm khi để trẻ ở nhà một mình. Có bà mẹ chia sẻ: “Nếu con bạn là đứa trẻ hơi bốc đồng và nghịch ngợm, bạn không nên để trẻ ở nhà một mình cho đến khi con được 12 tuổi. Trước khi đi đâu, hãy hướng dẫn trẻ cách sử dụng các vật dụng quen thuộc trong nhà hay điện thoại để trẻ có thể xoay sở khi không có cha mẹ bên cạnh. Đặc biệt, không nên ra khỏi nhà khi con đang còn ngủ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.