“Bảo bối” giúp phụ nữ trở nên nổi bật giữa đám đông, khí chất hơn người

VOV.VN - Ngay kể cả khi bạn không có nhan sắc, tuổi trẻ, thì đây là cách để trở nên nổi bật, quyến rũ và khí chất bất chấp độ tuổi.

Đọc sách là một hành động đơn giản, ai cũng có thể làm và có thể duy trì lâu dài ở bất kỳ đâu. Hành động này có thể tác động đến tâm trí con người, trong khi đó, tâm trí và tính cách con người có mối liên hệ mật thiết với nhau, tạo ra những tính cách khác biệt.

Đối với những phụ nữ thích đọc sách, đây chính là một kiểu thời trang và là món đồ trang điểm tuyệt đẹp, có giá trị lâu dài của họ. Bạn có thể hình dung rằng, một người có thói quen đọc sách nhiều, dù bạn chỉ mặc những bộ quần áo bình thường, đi thẳng người và ngửa mặt lên nhìn trời đi giữa đám đông, thần thái vẫn đặc biệt bắt mắt, gây chú ý lớn. Đây chính là khí chất, là nhờ sự tu thân, là “phong vị” đọc sách tràn ra bên ngoài con người bạn, khiến bạn lộ ra vẻ đẹp khác thường.

Những người phụ nữ thích đọc sách thì đi đâu cũng như là một không gian có phong cảnh đẹp. Cô ấy có thể trông không xinh đẹp tuyệt vời, nhưng cô ấy có một khí chất bên trong: nói chuyện tao nhã, phong thái đẹp, yên tĩnh và trang trọng, di chuyển duyên dáng.

Ngay kể cả khi ngồi yên một chỗ, người con gái mê đọc sách cũng toát ra vẻ trang nghiêm nhã nhặn, tự do và uyển chuyển, đó là sự pha trộn giữa sự đơn giản tự nhiên và sự tinh tế, mềm mại như nước...

Đối với thể loại sách mà nói, phụ nữ khác nhau sẽ có sở thích khác nhau, sở thích khác nhau sẽ có lựa chọn khác nhau, lựa chọn khác nhau sẽ có tác dụng (sau khi đọc) khác nhau, từ đó suy ra phong cách của phụ nữ và sách sẽ có nét độc đáo riêng dựa vào lựa chọn của họ.

Một số phụ nữ đọc sách để hiểu biết và tăng tài năng, họ quan tâm nhiều hơn đến những cuốn sách có ý tưởng mạnh mẽ, triết lý và sâu sắc. Sách đã cải thiện lĩnh vực cuộc sống của họ và khiến họ có một cuộc sống viên mãn.

Một số phụ nữ đọc sách để thanh thản tâm hồn và trau dồi tình cảm, họ thích đọc thơ xưa cũ, và những bài văn xuôi cổ, văn học hiện đại, văn học nước ngoài…

Một người phụ nữ thích đọc sách có thể không có trình độ học vấn cao, nhưng cô ấy phải có trình độ văn hóa tương đối ổn. Hầu hết phụ nữ yêu thích đọc sách đều đảm đang, điềm đạm và chu đáo. Những người đọc thường xuyên còn có thể khiến người đối diện nhận ra sự khác biệt so với đám đông trong nháy mắt.

Đặc biệt là khi đối xử với người khác, kiểu phụ nữ này sẽ tỏ ra bình tĩnh, chín chắn và đứng đắn. Một số người mô tả rằng, những người hay đọc sách thường không nói những điều vô nghĩa, trò chuyện sáo rỗng hoặc nhạt nhẽo, cũng không sao chép những gì người khác nói và có thói quen buôn chuyện.

Những người thường xuyên đọc sách, họ có thể suy nghĩ khi làm việc gì đó và biết cách đưa ra giải pháp. Họ có chỉ số IQ tương đối cao, có thể tìm ra manh mối trong thế giới rối ren và hỗn loạn, nắm được gốc rễ và điểm mấu chốt, từ đó đưa ra giải pháp cho các vấn đề.

Chỉ bằng cách đọc với một trái tim rộng mở, chúng ta mới có thể đánh giá cao sự tinh tế của cuốn sách và hấp thụ “chất dinh dưỡng” trong cuốn sách. Một cuốn sách hay giống như một người bạn đời của mình.

Sách làm cho phụ nữ thông minh, cứng rắn và trưởng thành. Vẻ ngoài của chúng ta đã quan trọng, nhưng quan trọng hơn là sự nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu phụ nữ chúng ta biết chọn cách đọc sách, sống với sách thì cuộc đời sẽ luôn thú vị, không bao giờ chỉ biết thở dài.

Tri thức luôn là trang sức tốt nhất cho nhan sắc của phụ nữ, và sách là khí chất của bạn, giúp bạn trở nên nữ tính và xinh đẹp nổi bật trong đám đông, được chú ý hơn người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý Sơn có nguy cơ mất trắng vụ hành do bão số 5
Lý Sơn có nguy cơ mất trắng vụ hành do bão số 5

VOV.VN - Bão số 5 gây mưa to, kèm gió lớn đã làm thiệt hại khoảng 100 ha hành vụ Thu- Đông của nông dân huyện đảo Lý Sơn.

Lý Sơn có nguy cơ mất trắng vụ hành do bão số 5

Lý Sơn có nguy cơ mất trắng vụ hành do bão số 5

VOV.VN - Bão số 5 gây mưa to, kèm gió lớn đã làm thiệt hại khoảng 100 ha hành vụ Thu- Đông của nông dân huyện đảo Lý Sơn.

Chính phủ bàn giải pháp tăng trưởng GDP quý IV đạt 7,1-7,3%
Chính phủ bàn giải pháp tăng trưởng GDP quý IV đạt 7,1-7,3%

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận kỹ lưỡng các giải pháp về tăng trưởng kinh tế để đạt 7,1- 7,3 % trong quý IV.

Chính phủ bàn giải pháp tăng trưởng GDP quý IV đạt 7,1-7,3%

Chính phủ bàn giải pháp tăng trưởng GDP quý IV đạt 7,1-7,3%

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận kỹ lưỡng các giải pháp về tăng trưởng kinh tế để đạt 7,1- 7,3 % trong quý IV.