Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi

(VOV) - Sau một thời gian tạm lắng, huyện Ba Tơ lại xuất hiện bệnh nhi 4 tuổi nghi mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Ngày 3/12, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quy Hoà tổ chức khám sàng lọc, cấp thuốc miễn phí điều trị dự phòng bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân cho 400 người dân các thôn: thôn2, thôn 5, Nước Nẻ, Nước Gia (xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ).

Sau một thời gian tạm lắng, mới đây tại thôn 5, Nước Nẻ, xã Ba Vinh- vùng lân cận xã Ba Điền, huyện Ba Tơ- nơi từng xảy ra "căn bệnh lạ", lại xuất hiện bệnh nhi Phạm Văn Xí, 4 tuổi, nghi mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Để sớm ngăn chặn bệnh lây lan, các y, bác sĩ đã tổ chức lấy máu xét nghiệm và cấp thuốc điều trị dự phòng gồm thuốc thải độc gan, bổ gan, vitamin, cho người dân ở 2 thôn của xã Ba Vinh, giúp họ bổ sung vi chất dinh dưỡng, nâng cao thể trạng sức khoẻ.

Các bác sĩ đồng thời hướng dẫn cho người dân cách nhận biết các triệu chứng ban đầu của bệnh để đến cơ sở y tế kiểm tra và điều trị kịp thời. Trung tâm y tế Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức phun hoá chất khử khuẩn Cloramin B tại 13 thôn trên địa bàn xã Ba Vinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tạm lắng
“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tạm lắng

Suốt một thời gian dài khiến người dân vùng bệnh bất an, bệnh viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ đang tạm lắng.

“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tạm lắng

“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tạm lắng

Suốt một thời gian dài khiến người dân vùng bệnh bất an, bệnh viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ đang tạm lắng.

Quảng Ngãi khám, cấp thuốc cho người mắc “bệnh lạ”
Quảng Ngãi khám, cấp thuốc cho người mắc “bệnh lạ”

Hơn 400 người dân tại 4 thôn của xã Ba Điền, huyện Ba Tơ được khám sàng lọc trong đợt này.

Quảng Ngãi khám, cấp thuốc cho người mắc “bệnh lạ”

Quảng Ngãi khám, cấp thuốc cho người mắc “bệnh lạ”

Hơn 400 người dân tại 4 thôn của xã Ba Điền, huyện Ba Tơ được khám sàng lọc trong đợt này.

Tiếp cận đa ngành để tìm nguyên nhân "bệnh lạ"
Tiếp cận đa ngành để tìm nguyên nhân "bệnh lạ"

Đã hơn một năm khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện, Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh.

Tiếp cận đa ngành để tìm nguyên nhân "bệnh lạ"

Tiếp cận đa ngành để tìm nguyên nhân "bệnh lạ"

Đã hơn một năm khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện, Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh.