Bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công cho bé 4 tuổi

(VOV) -Đây là ca ghép gan trẻ em thứ 3 trong tình trạng cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau gần 3 tuần thực hiện, ca ghép gan cho bệnh nhi Ngô Quang Đạo (4 tuổi), ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bị suy gan tối cấp đã thành công.

Người cho gan là mẹ đẻ của bé. Đây là ca ghép gan trẻ em thứ 3 trong tình trạng cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi Ngô Quang Đạo sau khi được ghép gan tại bệnh viện Nhi TW (Ảnh: SKĐS)

Hiện bệnh nhi đang trong quá trình hồi phục, chức năng khối ghép tốt, vẫn được theo dõi chăm sóc đặc biệt. Nếu không có cơn thải loại cấp thì sau nửa tháng nữa có thể xuất viện.

Trước đó, ngày 16/11, bệnh nhi Ngô Quang Đạo nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, gan to, men gan tăng do suy gan tối cấp.

Khoảng 10 ngày trước đó, bệnh nhi có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt tăng dần, nước tiểu vàng sẫm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghép gan cho người lớn tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Ghép gan cho người lớn tại Bệnh viện Chợ Rẫy

(VOV) - Hai ca ghép gan đầu tiên này sẽ được Bộ Y tế cùng bệnh viện hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân, hơn 1 tỉ đồng/ca. 

Ghép gan cho người lớn tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ghép gan cho người lớn tại Bệnh viện Chợ Rẫy

(VOV) - Hai ca ghép gan đầu tiên này sẽ được Bộ Y tế cùng bệnh viện hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân, hơn 1 tỉ đồng/ca. 

TP HCM: Hoàn thành ca ghép gan người lớn đầu tiên
TP HCM: Hoàn thành ca ghép gan người lớn đầu tiên

Đến sáng 13/10, người nhận và cho gan đã được chuyển đến phòng hồi sức và được theo dõi sát sao.

TP HCM: Hoàn thành ca ghép gan người lớn đầu tiên

TP HCM: Hoàn thành ca ghép gan người lớn đầu tiên

Đến sáng 13/10, người nhận và cho gan đã được chuyển đến phòng hồi sức và được theo dõi sát sao.