Biến chứng do gây mê ở người già gấp 2 đến 5 lần người trẻ

Chức năng của các cơ quan đều suy giảm nên rất nhạy cảm với các thuốc dùng trong gây mê, dễ dẫn đến suy hô hấp, ngừng thở, hoặc tụt huyết áp nặng.

Theo PGS. TS Nguyễn Hữu Tú, Trưởng khoa Gây mê hồi sức và chống đau, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, số người cao tuổi phải phẫu thuật ở nước ta ngày càng tăng, chiếm từ 5% đến 10% số bệnh nhân phải phẫu thuật. Hầu hết các ca phẫu thuật đều phải gây mê, song những phương pháp gây tê, gây mê truyền thống có nhiều tác dụng phụ và biến chứng cho bệnh nhân cao tuổi cao hơn ở người trẻ từ 2 đến 5 lần.

Hướng dẫn thực hành gây mê hồi sức trong phẫu thuật nội soi tại Đại học Y dược Huế

Mặt khác, quá trình chuyển hóa, đào thải các thuốc mê ở người già cũng chậm hơn nhiều so với người trẻ nên sau mổ có thể gặp hàng loạt biến chứng do tồn dư thuốc gây ra, như tắc nghẽn đường thở, trào ngược dịch dạ dày vào phổi, thiếu oxy, xẹp phổi…

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang thử nghiệm và áp dụng thành công phương pháp gây vô cảm mới, đảm bảo cho bệnh nhân không đau đớn trong khi phẫu thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.