50 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam vào tuần tới

VOV.VN - “50 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam vào tuần tới”. Đó là thông tin Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN vừa đưa ra.

Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao Hoa Kỳ khảo sát thị trường Việt Nam lần này gồm 50 công ty hàng đầu Hoa Kỳ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư. Trường đoàn là ông Ted Osius - nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC); ông Marc Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Sarah Morgenthau - Đại diện đặc biệt về Thương mại và Kinh doanh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cùng với đó là lãnh đạo các doanh nghiệp....

Trong các ngày từ 18 đến 21/3, đoàn sẽ có các buổi làm việc với các Bộ, ban, ngành, điạ phương Việt Nam nhằm xúc tiến các cơ hội đầu tư mới vào Việt Nam. Đây là Phái đoàn Doanh nghiệp lớn nhất của Hoa Kỳ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 2/2024, Việt Nam thu hút được hơn 39.550 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt hơn 473 tỷ USD đến từ 145 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó Hoa Kỳ đứng thứ 11, với 1.347 dự án, tổng vốn đăng ký trên 11,830 tỷ USD.

* Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26/6/2024 tại Thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư quan trọng này.

Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Marc E. Knapper, kể từ khi thành lập, Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư hàng năm đã thu hút hàng nghìn công ty quốc tế và tạo ra hơn 98 tỷ USD Mỹ từ các dự án đầu tư mới thông qua nền tảng “một cửa” - kết nối các công ty và nhà đầu tư nước ngoài với các tổ chức phát triển kinh tế của Hoa Kỳ tại 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ trên khắp Hoa Kỳ.

Ông Stephen Green, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, “Hoa Kỳ là thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới và là sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ công ty Việt Nam nào muốn vươn ra toàn cầu”. Cũng theo ông Stephen Green, trong bốn ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA, các công ty doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Việt Nam có thể kết nối và tiến hành các thủ tục xúc tiến thương mại hiệu quả, dễ dàng.

Năm 2023, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cùng 30 đại diện doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Hoa Kỳ tới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư quan trọng này.

Cũng theo Tham tán Thương mại ĐSQ Hoa Kỳ, hiện Hoa Kỳ được xếp là điểm đến số một trên toàn cầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong hơn một thập kỷ gần đây và hiện là nơi tiếp nhận đầu tư FDI lớn nhất toàn cầu. Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA lần thứ 10 là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy đà phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam và cũng là một sáng kiến được hoan nghênh nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Úc và Hoa Kỳ
Lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Úc và Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng 5/1, tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang phối hợp với UBND huyện Chợ Mới tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Úc và Hoa Kỳ.

Lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Úc và Hoa Kỳ

Lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Úc và Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng 5/1, tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang phối hợp với UBND huyện Chợ Mới tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Úc và Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD.

Mỹ đánh giá tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam
Mỹ đánh giá tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam

VOV.VN - Theo bà Phạm Thu Hằng, báo cáo của Mỹ đã đánh giá tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giả của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ.

Mỹ đánh giá tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam

Mỹ đánh giá tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam

VOV.VN - Theo bà Phạm Thu Hằng, báo cáo của Mỹ đã đánh giá tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giả của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ.