Các địa phương chuẩn bị hàng hóa và bình ổn thị trường trong dịp Tết Kỷ Sửu
Tại Hà Tĩnh, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện nhiều loại hàng hoá quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm
Hiện nay, nhiều địa phương tích cực thực hiện các giải pháp nhằm bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Tỉnh Bắc Giang, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chuẩn bị lượng hàng phục vụ Tết trị giá 59 tỷ đồng, chủ yếu là bánh, kẹo, gạo, chè, đường trắng, dầu ăn, muối, rượu, nước mắm… Ngành Công thương tỉnh khẩn trương phân bổ 10 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp vay để mua dự trữ 7 mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.
Tỉnh Hòa Bình giao cho Công ty nông sản thực phẩm và Công ty Dịch vụ thương mại đảm bảo dầu hoả và muối iốt phục vụ Tết cho nhân dân vùng cao. Đồng thời, chỉ đạo việc cấp ứng vốn ngân sách cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến và dự trữ các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo 1.600 tấn thịt gia súc, gia cầm, và hàng trăm tấn hàng hóa phục vụ tết.
Tại Hà Tĩnh, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện nhiều loại hàng hoá quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của Trung tâm y tế dự phòng. Đoàn tịch thu, tiêu huỷ nhiều hàng hoá không đạt yêu cầu, xử phạt gần 300 chủ cửa hàng, quầy hàng vi phạm với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo lực lượng công an, quản lý thị trường, xử phạt nặng, thậm chí rút giấy phép kinh doanh với những trường hợp không niêm yết giá và bán không đúng theo giá niêm yết, tự ý đẩy giá lên. Công an tỉnh mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, phát hiện và bắt giữ 5 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, thu giữ gần 120 chai rượu ngoại, trên 23 nghìn gói thuốc lá nhập lậu./.