Các địa phương đối phó với nước biển dâng do bão

(VOV) -Tại Thái Bình, nhiệm vụ quan trọng nhất của tỉnh hiện nay là bảo vệ an toàn cho các tuyến đê biển.

Chiều nay (23/6), tại các tỉnh ven biển phía Bắc đã có mưa lớn, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Mưa, gió lớn kết hợp với triều cường khiến mực nước biển dâng cao, gây nguy cơ sạt lở các tuyến đê xung yếu ven biển và ngập úng nhiều diện tích nuôi thủy sản ngoài đê.

** Tại tỉnh Nam Định, nước biển dâng cao đã tràn qua mặt đê bối ở phía Đông khu vực bãi tắm Quất Lâm, huyện Giao Thủy, làm sạt lở khoảng 20m. Đồn Biên phòng Quất Lâm đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương kịp thời gia cố điểm sạt lở.

Đề phòng nguy cơ nước biển tiếp tục dâng cao, chiều tối nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng đi kiểm tra và huy động vật tư, phương tiện cho các điểm xung yếu của 2 huyện Nghĩa Hưng và Giao Thủy, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Thiếu tá Lê Thế Hưng, trợ lý tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định cho biết: “Trước khi bão vào, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo tất cả các cơ quan đơn vị rà soát các vùng trọng điểm, các trung đội làm nhiệm vụ cơ động sẵn sàng lực lượng để tham gia ứng cứu trên các hướng khi có tình huống xảy ra. Các xã trọng điểm cũng có lực lượng cơ động sẵn sàng tham gia. Bộ Chỉ huy đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra trên 3 hướng của các huyện ven biển, hiện các đoàn kiểm tra đều nằm ở các vùng trọng điểm”.

** Ông Nguyễn Phú Nhuận, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết: Do mực nước biển đang dâng cao nên nhiệm vụ quan trọng nhất của tỉnh hiện nay là bảo vệ an toàn cho các tuyến đê biển.

** Tỉnh Nghệ An hiện cũng đã phải đóng tất cả các cống tiêu nước từ đồng ra sông, để tránh nước biển dâng cao chảy ngược vào đồng, gây ngập úng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối phó bão số 2: sơ tán dân, cấm đi biển
Đối phó bão số 2: sơ tán dân, cấm đi biển

(VOV) -Các địa phương đã hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; sơ tán dân khỏi những vùng xung yếu, chuẩn bị chống bão.

Đối phó bão số 2: sơ tán dân, cấm đi biển

Đối phó bão số 2: sơ tán dân, cấm đi biển

(VOV) -Các địa phương đã hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; sơ tán dân khỏi những vùng xung yếu, chuẩn bị chống bão.

Bão số 2 tiến sát đất liền, gây mưa diện rộng
Bão số 2 tiến sát đất liền, gây mưa diện rộng

(VOV) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bão số 2 tiến sát đất liền, gây mưa diện rộng

Bão số 2 tiến sát đất liền, gây mưa diện rộng

(VOV) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Chiều tối nay, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Đông Bắc Bộ
Chiều tối nay, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Đông Bắc Bộ

(VOV) -Ven biển các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều và tối 23/6 có gió mạnh cấp 6, cấp 7.

Chiều tối nay, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Đông Bắc Bộ

Chiều tối nay, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Đông Bắc Bộ

(VOV) -Ven biển các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều và tối 23/6 có gió mạnh cấp 6, cấp 7.