Các địa phương ven biển đối phó với bão số 1
Tại Ninh Thuận, trên 2.500 tàu thuyền của địa phương và trên 100 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi đã vào bến neo đậu, chỉ còn khoảng 30 tàu đang họat động gần bờ. Phú Yên:123 phương tiện trên biển đang tìm nơi tránh trú
Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Ninh Thuận cũng xây dựng phương án bảo vệ cơ quan. Hàng chục nghìn hộ dân ở vùng ven biển đã chằng chéo nhà cửa và sẵn sàng tự di dời đến ở nhờ nhà người thân ở vùng cao.
Chính quyền địa phương vùng hạ du các hồ chứa lớn như: hồ Tân Giang, hồ sông Sắc, hồ sông Trâu và sông Cái, sông Dinh, sông Lu đã có phương án di dời dân khi có mưa to cộng với nước xả tràn của các hồ. Tỉnh cũng chuẩn bị trên 50.000 bao cát để ứng cứu những nơi bị sạt lở.
Ông Đinh Xuân Quyền, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cho biết: Để đối phó với cơn bão số 1, tỉnh có công điện số 3 để chỉ đạo tất cả các ban, ngành đi kiểm tra để xử lý các phương án. Các huyện ven biển tập trung lực lượng, phương tiện để đối phó với cơn bão này. Các tàu thuyền đưa vào nơi trú ẩn an toàn, riêng một số đang họat động ngoài biển đều trong phạm vi gần và liên lạc được. (TT TPHCM)
** Phú Yên: 1 tàu cá bị chìm, 123 phương tiện trên biển đang tìm nơi tránh trú
Chiều 5/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên cho biết, qua hệ thống thông tin liên lạc tại các đồn trạm đã liên lạc được với tất cả các phương tiện trên biển, qua đó thông báo bão, hướng dẫn cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh và di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão.
Hiện tại, có 28 phương tiện với 177 lao động của ngư dân Phú Yên đã vào bờ, trong đó có 6 phưong tiện với 56 lao động vào neo đậu tại đảo Trường Sa; 22 phương tiện với 121 lao động đã về đến bến cá Đông Tác. Còn lại 123 phương tiện với 877 lao động hoạt động trong khu vực từ 7 đến 9 vĩ độ Bắc, 109 đến 110 độ kinh Đông và vùng biển Khánh Hoà Bình Thuận cũng đang tìm nơi trú tránh bão.
Do ảnh hưởng của bão số 1, lúc 6 giờ 30 phút sáng 4/5, tại thôn Mỹ Quang Bắc, An Chấn, Tuy An, tàu PY 85310 TS do anh Đặng Quang Mai ở Mỹ Quang Bắc làm chủ đang neo đậu tại bến bị mưa to và sóng lớn đánh làm chìm. Đồn biên phòng 348 đã huy động cán bộ chiến sĩ và bà con phối hợp kéo tàu vào bờ, thiệt hại khoảng 5 triệu đồng.
Cũng tại huyện Tuy An do mưa nhiều nước lớn từ thượng lưu dồn về ảnh hưởng nặng khu vực nuôi tôm hạ lưu sông Bình Bá, xã An Ninh Tây. 5 hồ nuôi tôm thẻ chân trắng 1 tháng tuổi, với diện tích 2 ha bị nước gây vỡ bờ, tôm nuôi thoát hết ra ngoài, ước tính thiệt hại trên 70 triệu đồng. Còn ở đầm Ô Loan, do lượng nước từ thượng nguồn đổ về khá lớn, nhưng rút quá chậm đã gây ứ đọng và làm tăng thêm độ ngọt trong đầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và quá trình phát triển của vật nuôi trong đầm./. (Trình Kế)