Các loại khí gây hiệu ứng nhà kính đạt mức kỷ lục

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nói rằng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyền đã tăng lên mức kỷ lục trong năm 2010.  

Tài liệu của WMO chỉ ra rằng, các loại khí gây hiệu ứng nhà kính cũng đã làm tăng nhiệt độ hàng ngày trên thế giới và các kiểu thời tiết cực đoan nhiều khả năng xảy ra trong tương lai.

Các nhà khoa học của WMO đã xác định được thủ phạm của hiện tượng này là do lượng khí CO2 phát thải vào bầu khí quyển tiếp tục gia tăng do đốt các loại nhiên liệu hóa thạch, chặt phá rừng và những thay đổi trong việc sử dụng đất.

Phó Tổng thư ký WMO Jeremiah Lengoasa cho biết: “Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã tăng lên mức cao nhất kể từ kỷ nguyên tiền công nghiệp. Trong giai đoạn từ 1990- 2010, lượng chất phóng xạ dưới dạng đơn giản phát tán cùng các loại khí gây hiệu ứng nhà kính đã tăng 29% và đang làm nhiệt độ trái đất ấm lên. CO2, một trong những loại khí gây hiệu ứng nhà kính tồn tại lâu dài nhất trong bầu khí quyển, chiếm tới 80% sự gia tăng đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên