Các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay trời trở rét

VOV.VN -Hà Nội ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5. Khoảng chiều nay (12/11), không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh trở lại.

Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ chiều nay mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay trời trở rét.

Hà Nội tiếp tục rét về đêm và sáng sớm

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 12/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, riêng khu Tây Bắc 26 – 29oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, vùng núi có nơi 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, phía nam có nơi 28 - 30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Trời rét, giá rau, củ tăng mạnh
Hà Nội: Trời rét, giá rau, củ tăng mạnh

VOV.VN - Dự báo, giá rau xanh có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong một vài ngày tới do mưa rét kéo dài thêm 1- 2 ngày nữa.

Hà Nội: Trời rét, giá rau, củ tăng mạnh

Hà Nội: Trời rét, giá rau, củ tăng mạnh

VOV.VN - Dự báo, giá rau xanh có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong một vài ngày tới do mưa rét kéo dài thêm 1- 2 ngày nữa.

Lai Châu: Không hỗ trợ gia súc bị chết rét nếu người dân chủ quan
Lai Châu: Không hỗ trợ gia súc bị chết rét nếu người dân chủ quan

VOV.VN -Nếu người dân không triển khai các biện pháp phòng chống và làm chuồng, thả rông khiến gia súc bị chết rét thì sẽ không được chính quyền hỗ trợ.

Lai Châu: Không hỗ trợ gia súc bị chết rét nếu người dân chủ quan

Lai Châu: Không hỗ trợ gia súc bị chết rét nếu người dân chủ quan

VOV.VN -Nếu người dân không triển khai các biện pháp phòng chống và làm chuồng, thả rông khiến gia súc bị chết rét thì sẽ không được chính quyền hỗ trợ.