Các tỉnh miền Bắc chuyển rét
Đêm 13/12, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta và gây rét trở lại.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ mạnh lên cấp 6 - 7, biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, từ ngày mai 14.12 nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét, vùng núi cao sẽ rét đậm. Khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rải rác, trời chuyển lạnh.
Sáng 12/12, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão (có tên quốc tế là Dolphin). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều cùng ngày, bão Dolphin mạnh cấp 8, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông Philippines, cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 1.400 km về phía đông-đông nam. Dự báo bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, hướng về phía đảo Luzon và tiếp tục mạnh thêm.
Lào Cai hứng đợt rét đậm, sương muối mới
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 14/12, Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh mới; các huyện vùng cao Lào Cai sẽ xuất hiện băng giá, sương muối mới.
Đây là lần thứ 4 trong tháng 12, Lào Cai phải hứng chịu rét đậm và sương muối, băng giá.
Không khí lạnh và gió mùa đông bắc tăng cường sẽ gây mưa nhỏ nhiều nơi ở Lào Cai. Nhiệt độ vùng thấp giảm xuống 11-13 độ C; vùng cao khoảng 6-8 độ C; vùng núi cao Sa Pa dưới 5 độ C.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc nông dân áp dụng các biên pháp bảo vệ cây trồng, không chủ quan trong việc đề phòng chóng rét và sương muối tấn công; huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó với thiên tai, cung cấp nilon và hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại bảo vệ cây trồng vật nuôi; tăng cường dự trữ thức ăn và cho gia súc ăn thêm chất bột để chống rét.
Các huyện vùng cao Sa Pa, Bắc Hà khuyến cáo nông dân không thả rông gia súc, lùa gia súc trâu bò về chuồng và vào hang đá để tránh gió rét, đề phòng dịch bệnh bùng phát vào những ngày đông giá lạnh.
Miền Bắc đối mặt khô hạn
Tính đến nay, đã tròn 1 tháng ở miền Bắc không có mưa. Những đợt không khí lạnh tăng cường kéo theo hiện tượng sương giá (rét buốt về đêm, ban ngày nắng hanh) liên tục đã làm nhiều nơi khô hạn. Ông Trịnh Ngọc Toán, Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 6, cho biết hơn 1 tuần nay, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội xuống khá thấp, ảnh hưởng đến việc chạy tàu. Trong đó, ngày thấp nhất mực nước đã xuống 2,3m.
Trong khi, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những tháng của vụ đông xuân 2008-2009, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina nên tình hình thời tiết và thủy văn trên phạm vi cả nước có khả năng diễn biến phức tạp và bất thường, đặc biệt là ở miền Bắc sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước, khô hạn cục bộ.
Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, trong vòng 3 tháng đầu năm 2009, lượng nước đổ về các hồ thủy điện sông Đà và hồ thủy điện Tuyên Quang sẽ thiếu hụt khoảng 5%-10% so với mọi năm.
Để chủ động về nước tưới, mới đây Cục Thủy lợi và Bộ NN-PTNT đã làm việc sơ bộ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để thống nhất phương án xả nước ở các hồ thủy điện như Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà. Theo đó, từ nay đến giữa tháng 2-2009 sẽ có 3 đợt xả nước để đảm bảo đủ nước tưới cho bà con ở khu vực hạ du sông Hồng gieo trồng.
Còn về nỗi lo tàu thuyền mắc cạn trên sông Hồng, theo ông Trịnh Ngọc Toán, mới đây Cục Đường sông Việt Nam đã có chỉ đạo triển khai nạo vét thêm 20.000m3 ở luồng chạy tàu Bắc Biên (đoạn cách cầu Long Biên khoảng 2km) để khơi độ sâu./.