Các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Các địa phương duy trì chế độ trực suốt ngày đêm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an, các đội xung kích sẵn sàng ứng phó.

Đêm qua (19/7) và rạng sáng nay (20/7), địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang có mưa nhỏ và mưa vừa. Đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn của hoàn lưu bão số 2 gây ra, các địa phương tổ chức ứng trực, thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, đến nay, đã có 11 nhà bị tốc mái tại các huyện Văn Lãng và Cao Lộc, sạt lở đất tại quốc lộ 1B và 4B khoảng 1.000 mét khối, một số diện tích lúa tại các huyện Lộc Bình, Văn Lãng bị đổ, ngập úng... Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng ban phòng chống lụt bão huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết: địa phương đã tổ chức di dời 60 hộ dân của xã Gia Cát và thị xã Đồng Đăng đến nơi an toàn.

Thường xuyên cập nhật thông tin ở cơ sở, đồng thời trực tiếp chỉ đạo qua liên lạc điện thoại đối với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương trong tỉnh, đến thời điểm này tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận các thiệt hại về người và tài sản do hoàn lưu bão gây ra.

Ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng nói: “Yêu cầu địa phương tổ chức ứng trực sẵn sàng các biện pháp để ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về Ban chỉ huy của tỉnh. Về công tác chỉ đạo yêu cầu các địa phương tập trung theo phương châm “4 tại chỗ” khi xảy ra sự cố lớn phải báo cáo để có phương án hỗ trợ kịp thời. Đến nay, vẫn chưa ghi nhận các thiệt hại về người và tài sản do hoàn lưu bão gây ra.”

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Giang cho biết: Thực hiện Công điện số 6 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương về rà soát và có kế hoạch di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã yêu cầu các địa phương duy trì chế độ trực suốt ngày đêm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an, các đội xung kích sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

“Nguy cơ lớn nhất đối với Hà Giang là lũ ống lũ quét, hiện các hộ dân sống trong vùng nguy hiểm đã được di dời. Nếu như lượng mưa từ 100mm trở lên nhiều khả năng sẽ xảy ra sạt lở đất trên địa bàn”, ông Hùng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể nạn nhân chết do lũ ống ở Lai Châu
Tìm thấy thi thể nạn nhân chết do lũ ống ở Lai Châu

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị chết 4,5 triệu đồng…

Tìm thấy thi thể nạn nhân chết do lũ ống ở Lai Châu

Tìm thấy thi thể nạn nhân chết do lũ ống ở Lai Châu

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị chết 4,5 triệu đồng…

Lào Cai: Một công nhân bị lũ ống cuốn trôi khi đang làm việc
Lào Cai: Một công nhân bị lũ ống cuốn trôi khi đang làm việc

VOV.VN -Nạn nhân là Nguyễn Văn Khương công nhân Công ty Cầu 9 Thăng Long.

Lào Cai: Một công nhân bị lũ ống cuốn trôi khi đang làm việc

Lào Cai: Một công nhân bị lũ ống cuốn trôi khi đang làm việc

VOV.VN -Nạn nhân là Nguyễn Văn Khương công nhân Công ty Cầu 9 Thăng Long.

Lũ lụt khủng khiếp tại miền Nam Trung Quốc, 15 người chết
Lũ lụt khủng khiếp tại miền Nam Trung Quốc, 15 người chết

VOV.VN - Ngoài ra còn có 8 người mất tích trong đợt lũ lụt nghiêm trọng này. 

Lũ lụt khủng khiếp tại miền Nam Trung Quốc, 15 người chết

Lũ lụt khủng khiếp tại miền Nam Trung Quốc, 15 người chết

VOV.VN - Ngoài ra còn có 8 người mất tích trong đợt lũ lụt nghiêm trọng này. 

Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN -Các địa phương cần rà soát và có kế hoạch di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN -Các địa phương cần rà soát và có kế hoạch di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Lai Châu: 3 người chết vì lũ ống, lũ quét
Lai Châu: 3 người chết vì lũ ống, lũ quét

VOV.VN -Tại tỉnh Lai Châu, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét làm chết 3 người.

Lai Châu: 3 người chết vì lũ ống, lũ quét

Lai Châu: 3 người chết vì lũ ống, lũ quét

VOV.VN -Tại tỉnh Lai Châu, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét làm chết 3 người.

Hơn 375.000 người Trung Quốc bị ảnh hưởng vì lũ lụt
Hơn 375.000 người Trung Quốc bị ảnh hưởng vì lũ lụt

VOV.VN -Mưa lớn đã gây lũ lụt tại 75 ngôi làng và 7 thành phố của tỉnh Hồ Nam.

Hơn 375.000 người Trung Quốc bị ảnh hưởng vì lũ lụt

Hơn 375.000 người Trung Quốc bị ảnh hưởng vì lũ lụt

VOV.VN -Mưa lớn đã gây lũ lụt tại 75 ngôi làng và 7 thành phố của tỉnh Hồ Nam.