Cấm quảng cáo phản cảm trên xe buýt

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM về việc quảng cáo thương mại trên xe buýt.

Cho ý kiến về dự thảo phương án nhận diện, nâng cấp dịch vụ xe buýt, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo cần ưu tiên tổ chức truyền thông, cổ động chính trị trang trọng bên hông xe.

Quảng cáo trên xe buýt ở TP.HCM sẽ được kiểm soát chặt chẽ - ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, nội dung, hình thức quảng cáo thương mại phải phù hợp với nét đẹp văn hóa giao thông, không được phản cảm đồng thời phải được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xét duyệt trước khi thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải TP.HCM chịu trách nhiệm chính cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án đề xuất làm thí điểm trình UBND thành phố trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên