Người dân khốn khổ bên lò sấy nông sản gây ô nhiễm ở Đắk Lắk

VOV.VN - Các lò sấy của đại lý thu mua nông sản ở tỉnh Đắk Lắk nằm trong khu dân cư đã khiến cho cuộc sống nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm khói, bụi và tiếng ồn.

Tại tỉnh Đắk Lắk, cùng với thời điểm cà phê vào vụ thu hoạch thì các lò sấy của đại lý thu mua nông sản, người dân cũng đi vào hoạt động. Các lò sấy chủ yếu nằm trong khu dân cư đã khiến cho cuộc sống nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm khói, bụi và tiếng ồn.

Cứ mỗi lần bước vào vụ thu hoạch cà phê, cuộc sống của gia đình ông Trần Trọng Minh, ở xã Hoà Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và nhiều hộ xung quanh lại bị đảo lộn khi lò sấy cà phê gần nhà liên tục hoạt động gây khói bụi và tiếng ồn.

Ông Minh cho biết, lò đã hoạt động khoảng 8 năm nay. Mỗi lần hoạt động đều thải ra lượng khói rất lớn, lan tràn vào khu vực dân cư. Bà con đã có nhiều phản ánh, kiến nghị với cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết, xử lý.

“Cả một tháng nay, lò chạy liên tục 24/24h, không có nghỉ lúc nào hết gây ô nhiễm khu dân cư. Ban đêm cho máy chạy suốt đêm rất ồn ào”, ông Minh cho hay.

Cũng trong phạm vi ảnh hưởng của lò sấy cà phê trong khu dân cư, anh Trần Văn Thương, ở tổ dân phố Toàn Thắng, thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar, cho biết, việc đồng thời bị ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn đã khiến cả nhà ăn không ngon ngủ không yên; trẻ nhỏ thường xuyên ho, khóc.

“Ở đây công ty Hồng Tự sản xuất cà phê xả khói ra môi trường ảnh hưởng đến người dân rất nặng nề. Người dân luôn khó thở, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Năm ngoái chúng tôi có làm đơn nhờ chính quyền giải quyết, chính quyền cũng đến đình chỉ nhưng sau một thời gian đến nay công ty tiếp tục hoạt động lại”, ông Thương chia sẻ.

Đắk Lắk có diện tích cà phê lớn nhất cả nước, số lò sấy hoạt động mỗi mùa thu hái lên tới hàng ngàn. Ở huyện Cư Mgar, một trong những trọng điểm cà phê của tỉnh, số liệu thống kê chưa đầy đủ, đã là 130 lò, đều đặt tại các khu dân cư.

Ông Nguyễn Công Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết, các lò sấy ở đây thường hoạt động trong suốt 2 tháng, cùng với giai đoạn thu hoạch cà phê. Qua kiểm tra thực trạng, các chủ lò sấy vẫn chưa đầu tư đúng mức để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

“Huyện chưa có quy hoạch được khu sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để các hộ dân có thể mua đất làm cơ sở sấy theo đúng quy định của luật. Tuy nhiên trong quá trình tuyên truyền, vận động yêu cầu cam kết thì trên 90% các hộ gia đình đều thay đổi thói quen. Có nghĩa là trước đây họ sấy toàn bộ bằng trấu, vỏ cà phê để giảm giá thành, còn bây giờ họ chuyển sang củi công nghiệp, rồi cải tạo hệ thống thoát khói để đỡ đi rất nhiều. Nhưng tất nhiên không phải hộ nào cũng thay đổi thói quen”, ông Nguyễn Công Văn nói.

Hiện cà phê Đắk Lắk đang bước vào thời điểm chín rộ, cũng là lúc các lò sấy hoạt động hết công suất. Người dân địa phương đang mong chờ các ngành chức năng ở tỉnh đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các lò sấy gây ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn, sớm có quy định phù hợp để giải quyết dứt điểm nạn ô nhiễm từ các lò này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều kênh rạch ở TP.HCM ô nhiễm bởi rác thải
Nhiều kênh rạch ở TP.HCM ô nhiễm bởi rác thải

VOV.VN - Những kênh rạch bẩn thỉu, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối. Nhiều hệ thống kênh rạch ở TP.HCM trở thành những bãi rác di động rất mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân sống dọc hai bên bờ kênh rạch.

Nhiều kênh rạch ở TP.HCM ô nhiễm bởi rác thải

Nhiều kênh rạch ở TP.HCM ô nhiễm bởi rác thải

VOV.VN - Những kênh rạch bẩn thỉu, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối. Nhiều hệ thống kênh rạch ở TP.HCM trở thành những bãi rác di động rất mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân sống dọc hai bên bờ kênh rạch.

Hàng nghìn người ở Hà Nội tử vong sớm do phơi nhiễm bụi mịn PM2,5 trong năm 2019
Hàng nghìn người ở Hà Nội tử vong sớm do phơi nhiễm bụi mịn PM2,5 trong năm 2019

VOV.VN - Thực trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội vượt ngưỡng tiêu chuẩn quốc gia, riêng năm 2019, có gần 3.000 người dân ở Thủ đô đã tử vong sớm do phơi nhiễm với bụi PM2,5.

Hàng nghìn người ở Hà Nội tử vong sớm do phơi nhiễm bụi mịn PM2,5 trong năm 2019

Hàng nghìn người ở Hà Nội tử vong sớm do phơi nhiễm bụi mịn PM2,5 trong năm 2019

VOV.VN - Thực trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội vượt ngưỡng tiêu chuẩn quốc gia, riêng năm 2019, có gần 3.000 người dân ở Thủ đô đã tử vong sớm do phơi nhiễm với bụi PM2,5.

Làng giấy Phong Khê mịt mờ khói bụi, dân sống mòn trong ô nhiễm
Làng giấy Phong Khê mịt mờ khói bụi, dân sống mòn trong ô nhiễm

VOV.VN - Phường Phong Khê (Bắc Ninh) từ lâu nổi tiếng với nghề tái chế và sản xuất giấy, nhưng cũng chính vì nghề này người dân đang phải chịu ô nhiễm nặng nề

Làng giấy Phong Khê mịt mờ khói bụi, dân sống mòn trong ô nhiễm

Làng giấy Phong Khê mịt mờ khói bụi, dân sống mòn trong ô nhiễm

VOV.VN - Phường Phong Khê (Bắc Ninh) từ lâu nổi tiếng với nghề tái chế và sản xuất giấy, nhưng cũng chính vì nghề này người dân đang phải chịu ô nhiễm nặng nề