Cần thiết xây dựng Luật Thủ đô
Dự thảo Luật Thủ đô gồm 4 chương và 33 điều.
Ngày 9/8, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Pháp luật về thủ đô”. Hơn 60 đại biểu Quốc hội của Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Sở Tư pháp Hà Nội đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận; qua đó nhấn mạnh việc cần thiết xây dựng Luật Thủ đô để trình Quốc hội trong thời gian tới.
Hội thảo trình bày dự thảo Luật Thủ đô gồm 4 chương và 33 điều. Ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng, sau 10 năm thi hành Pháp lệnh Thủ đô đã tồn tại nhiều bất cập như: chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng của Thủ đô; công tác quy hoạch đô thị, cơ chế chính sách chưa theo kịp yêu cầu phát triển thành phố; cải cách hành chính còn chậm… Do đó, đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Thủ đô tạo cơ sở pháp lý cho quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.
Ông Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh: Việc xây dựng và ban hành Luật Thủ đô là rất cần thiết, phù hợp với Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011- 2020; qua đó góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong việc phát triển kinh tế- xã hội, quản lý đô thị, dân cư, giao thông vận tải và đưa ra các cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực cho sự phát triển Thủ đô về mọi mặt.
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự án luật Thủ đô để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp 4 vào tháng 10/2012./.