Cấp cứu sản phụ bị chồng dùng dao rạch bụng

VOV.VN -Sản phụ nhập viện trong tình trạng bất tỉnh; tử cung, ruột non và đại tràng bị tràn ra bên ngoài ổ bụng. 

Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một sản phụ bị chính người chồng rạch bụng khi đang mang thai 37 tuần tuổi.

Tiến sĩ, bác sĩ  Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sản phụ V.T.H.N sinh năm 1981, ở chung cư Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, được đưa vào Bệnh viện lúc 23h ngày 11/12 trong tình trạng bất tỉnh, huyết áp không đo được, da đã chuyển sang tím tái; tử cung, ruột non và đại tràng bị tràn ra bên ngoài ổ bụng.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu lại tử cung, truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng, 10 đơn vị huyết tương, 2 khối tiểu cầu để cứu sống bệnh nhân.

Hiện tại, sản phụ N. đã hồi tỉnh, có thể nói được và đang được theo dõi điều trị tại Khoa Hậu phẫu – Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, vào chiều 11/12, chị N. trong khi đang tắm thì bị người chồng vô cớ xông vào dùng dao bầu rạch bụng, chém nhiều nhát vào mặt và cổ. Chị N. ôm thai nhi 37 tuần tuổi chạy ra ngoài kêu cứu và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Khu công nghiệp Tân Bình.

Tại đây, bé trai được cắt rốn tách ra khỏi mẹ và được đưa sang Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, sau đó chuyển về bệnh viện Nhi đồng 1 với vết thương dài trên người do bị dao cứa vào.

Chị N. với vết thương nặng và bị mất nhiều máu nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Người chồng sau khi hành hung vợ đã tự dùng dao tự sát và đang được cấp cứu tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ: Cứu sống một nhạc sỹ bị ngưng tim kéo dài
Cần Thơ: Cứu sống một nhạc sỹ bị ngưng tim kéo dài

Hiện nhạc sỹ Hoàng Nhạc Đô đã tỉnh táo hoàn toàn và có thể trò chuyện được với người thân.

Cần Thơ: Cứu sống một nhạc sỹ bị ngưng tim kéo dài

Cần Thơ: Cứu sống một nhạc sỹ bị ngưng tim kéo dài

Hiện nhạc sỹ Hoàng Nhạc Đô đã tỉnh táo hoàn toàn và có thể trò chuyện được với người thân.

Cứu sống sản phụ mất 7 lít máu sau mổ đẻ
Cứu sống sản phụ mất 7 lít máu sau mổ đẻ

VOV.VN -Sản phụ Nguyễn Thị Loan chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, sốc, thiếu máu nghiêm trọng.

Cứu sống sản phụ mất 7 lít máu sau mổ đẻ

Cứu sống sản phụ mất 7 lít máu sau mổ đẻ

VOV.VN -Sản phụ Nguyễn Thị Loan chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, sốc, thiếu máu nghiêm trọng.

Bệnh viện Đồng Nai cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối
Bệnh viện Đồng Nai cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN - Những trường hợp bị thuyên tắc ối, tỷ lệ tử vong rất cao, chiếm 80-90%.

Bệnh viện Đồng Nai cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

Bệnh viện Đồng Nai cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN - Những trường hợp bị thuyên tắc ối, tỷ lệ tử vong rất cao, chiếm 80-90%.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

VOV.VN -Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục tốt, sẽ xuất hiện trong 7 đến 10 ngày tới.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

VOV.VN -Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục tốt, sẽ xuất hiện trong 7 đến 10 ngày tới.

Cứu sống trẻ bị viêm cơ tim hiếm gặp
Cứu sống trẻ bị viêm cơ tim hiếm gặp

Viêm cơ tim do virus gây suy tim, sốc tim ở trẻ 3 tháng tuổi rất hiếm gặp.

Cứu sống trẻ bị viêm cơ tim hiếm gặp

Cứu sống trẻ bị viêm cơ tim hiếm gặp

Viêm cơ tim do virus gây suy tim, sốc tim ở trẻ 3 tháng tuổi rất hiếm gặp.

Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối
Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN -Các cá nhân, tập thể trong ê kíp bác sĩ được khen thưởng khi cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối.

Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN -Các cá nhân, tập thể trong ê kíp bác sĩ được khen thưởng khi cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối.