Quốc hội “chốt” giám sát tối cao về bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan vừa được Quốc hội lựa chọn giám sát tối cao.

Chiều 8/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết theo kết quả lựa chọn của đại biểu Quốc hội, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao hai chuyên đề.

Chuyên đề đầu tiên là việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Những dự án này gồm: sân bay Long Thành; đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025; đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; đường Vành đai 3 TPCM; đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Chuyên đề thứ hai là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

2 chuyên đề còn lại là “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập từ khi ban hành Nghị quyết số 19 của Trung ương 7 đến hết năm 2023” và “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết có ý kiến nghị đề nghị không nên giám sát việc thực hiện một số nghị quyết về dự án công trình quan trọng quốc gia, do thời gian triển khai các công trình trọng điểm này chưa đủ để đánh giá kết quả thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, bên cạnh những công trình trọng điểm được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, vẫn còn một số công trình có tốc độ giải ngân chậm, quá trình triển khai gặp nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến chủ đầu tư, các nhà thầu chưa được tháo gỡ kịp thời…

Việc Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề này sẽ giúp đại biểu Quốc hội đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, làm rõ khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để đề xuất giải pháp khả thi cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Về chuyên đề giám sát về kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh đây là vấn đề cấp bách nổi lên trong thực tiễn, cần tăng cường giám sát.

Bên cạnh các quy định pháp luật còn bất cập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc giám sát sẽ giúp phát hiện được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết, có ý kiến đề nghị đối với chuyên đề giám sát về kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, cần tập trung hơn về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, bởi thực tế cho thấy vấn đề này còn rất nhiều bất cập cần được định hình rõ, nhất là về hệ thống chính sách hỗ trợ để đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế việc trục lợi từ hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là ý kiến xác đáng nên sẽ căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo xác định trọng tâm, trọng điểm của chuyên đề này khi xây dựng kế hoạch chi tiết của Đoàn giám sát’ – ông Bùi Văn Cường nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Các bộ trưởng không vòng vo, né tránh khi trả lời chất vấn
Chủ tịch Quốc hội: Các bộ trưởng không vòng vo, né tránh khi trả lời chất vấn

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá: Các bộ trưởng dù là người đã dày dặn kinh nghiệm hay mới tham gia trả lời lần đầu đều đã thể hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng của ngành và lĩnh vực phụ trách, thẳng thắn, không vòng vo, né tránh, kể cả những vấn đề khó và phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội: Các bộ trưởng không vòng vo, né tránh khi trả lời chất vấn

Chủ tịch Quốc hội: Các bộ trưởng không vòng vo, né tránh khi trả lời chất vấn

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá: Các bộ trưởng dù là người đã dày dặn kinh nghiệm hay mới tham gia trả lời lần đầu đều đã thể hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng của ngành và lĩnh vực phụ trách, thẳng thắn, không vòng vo, né tránh, kể cả những vấn đề khó và phức tạp.

Phó Thủ tướng trả lời chất vấn “đánh chuột không để vỡ bình” khi chống tham nhũng
Phó Thủ tướng trả lời chất vấn “đánh chuột không để vỡ bình” khi chống tham nhũng

VOV.VN - “Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất là thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, phát hiện sớm, xử lý nghiêm mới đáp ứng được yêu cầu “đánh chuột không vỡ bình” – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói.

Phó Thủ tướng trả lời chất vấn “đánh chuột không để vỡ bình” khi chống tham nhũng

Phó Thủ tướng trả lời chất vấn “đánh chuột không để vỡ bình” khi chống tham nhũng

VOV.VN - “Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất là thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, phát hiện sớm, xử lý nghiêm mới đáp ứng được yêu cầu “đánh chuột không vỡ bình” – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm

VOV.VN - “Kịp thời rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm

VOV.VN - “Kịp thời rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm”.