Cháy lớn ở Trung tâm Văn hóa Quảng Bình có thể do điện

(VOV) -Theo công an tỉnh, do hiện trường còn quá nóng nên chưa thể xác định rõ nguyên nhân vụ cháy.

Như tin đã đưa, vào khoảng 10h10 phút sáng nay (4/4), Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình, ở đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông cùng 5 xe chữa cháy và một máy bơm tập trung chữa cháy.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy

Đến 11h20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên toàn bộ hệ thống điều hòa, sân khấu, trang thiết bị bên trong trung tâm đã bị thiêu rụi hoàn toàn, hệ thống kính bên ngoài bị vỡ. Về mức độ thiệt hại của vụ cháy, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình chưa thể xác định cụ thể.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, do hiện trường còn quá nóng nên chưa thể xác định rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thượng tá Phan Mậu Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Khi lực lượng phòng cháy tới nơi thì ngọn lửa đã bao trùm hết toàn bộ tòa nhà, nên chưa xác định phát cháy từ tầng 1 hay tầng 2. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, thì phá hoại là không có, còn nguyên nhân gây cháy thì nghiêng về điện nhiều hơn.

"Hiện nay, hiện trường rất nóng, sắt, gỗ còn lơ lửng trên mái nhà nên lực lượng chức năng chưa vào được bên trong. Thiệt hại chưa thể thống kê được, nhưng mà toàn bộ hội trường bị cháy hết"- Thượng tá Phan Mậu Cảnh nói.

Sau khi dập tắt ngọn lửa dữ, chiều nay 4/4, lực lượng cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt khu vực Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình.

Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình đã được xây dựng gần 10 năm nay. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các hội nghị, hội thảo lớn của tỉnh Quảng Bình và khu vực. Toàn bộ tài sản của Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình như hệ thống máy móc, âm thanh, ánh sáng đều bị lửa thiêu rụi.

Anh Nguyễn Thái Quý, Cán bộ trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình lo lắng: “Hiện tại thực sự rất khó khăn, hệ thống khu vực sân khấu, khu vực biểu diễn, âm thanh, ánh sáng, các thiếu bị điều hòa, các phòng làm việc của cơ quan đều bị thiêu rụi. Thực sự là đã cháy hết rồi!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh vụ cháy Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình
Hình ảnh vụ cháy Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình

(VOV) - Ngọn lửa làm cháy các mảng trần, sau đó lửa và các tàn cháy rơi xuống ghế, nền rồi bùng cháy dữ dội.

Hình ảnh vụ cháy Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình

Hình ảnh vụ cháy Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình

(VOV) - Ngọn lửa làm cháy các mảng trần, sau đó lửa và các tàn cháy rơi xuống ghế, nền rồi bùng cháy dữ dội.

Cháy lớn ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình
Cháy lớn ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình

(VOV) -Hiện ngọn lửa vẫn chưa được khống chế và chưa có thống kê thiệt hại.

Cháy lớn ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình

Cháy lớn ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình

(VOV) -Hiện ngọn lửa vẫn chưa được khống chế và chưa có thống kê thiệt hại.