Cháy nhà, 3 mẹ con chết thảm

Sáng 11/6, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xảy ra 1 vụ cháy nhà làm 3 mẹ con chết cháy.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 1h sáng 11/6, tại số nhà 59 đường Sử Hy Nhan, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Lúc này, chủ nhà là chị Nguyễn Thị Phương Mai, 45 tuổi cùng 2 con là Nguyễn Thị Phương Anh, 16 tuổi và Nguyễn Ngọc Anh, 7 tuổi đang ngủ trong nhà.

Lực lượng công an đã đục tường phía trên mái nhà để cứu ba mẹ con nhưng không kịp - Ảnh: Văn Kỳ.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, hàng xóm cùng lực lượng cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố dùng các phương tiện tại chỗ tham gia chữa cháy nhưng do nhà làm bằng vật liệu dễ cháy, cửa chính nhà bằng sắt kéo bị khóa trái nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau đó, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Khánh Hòa điều động phương tiện tham gia dập lửa nhưng đám cháy đã lan rộng, thiêu cháy 3 mẹ con chị Mai cùng toàn bộ vật dụng trong gia đình. Hiện Cấp ủy chính quyền phường Vĩnh Hòa cùng gia đình người bị nạn lo hậu sự cho gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên