Cháy nổ nhà trọ, 4 sinh viên Đại học Bách Khoa thiệt mạng

VOV.VN -Đám cháy được phát hiện vào khoảng 14h30 ngày 11/1 tại căn nhà trọ trong hẻm 243 (phường 14, quận 10, TP. HCM) 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 tại căn nhà trọ trong hẻm 243 (phường 14, quận 10, TP. HCM) do bà Nguyễn Thị Ngọc (55 tuổi) làm chủ phát ra nhiều tiếng nổ liên tiếp. Ngay sau đó lửa bùng lên dữ dội. 

Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhiều người đã mang nhiều thiết bị chữa cháy đến dập lửa những không được liền báo cho cơ quan chức năng. Phòng cảnh sát PCCC quận 11 đã điều nhiều xe cứu hỏa và chiến sĩ xuống hiện trường.

Khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt, tuy nhiên đã có ít nhất 4 người được cho là thiệt mạng do bị ngạt khói. Bước đầu, các nạn nhân được xác định là sinh viên của trường ĐH Bách Khoa.


Người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ cháy


5 người được cho là ở trong căn nhà trên là: Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1992, Sóc Trăng); Bùi Quốc Lợi (SN 1993, Cần Thơ); Lê Quang Hạ (SN 1994, Gia Lai); Ngô Quang Thiệp (SN 1991, Gia Lai) và một thanh niên cùng trường. 4 người được xác định là đã tử vong, 1 người bị thương nhập bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên