Samsung nối dài hành trình Solve for Tomorrow, nuôi dưỡng nhân tài công nghệ

VOV.VN - Cuộc thi Solve for Tomorrow năm thứ 6 sẽ tiếp tục trở lại từ cuối tháng 3/2024, hứa hẹn mang tới 1 sân chơi sáng tạo, đầy trải nghiệm giúp các em học sinh trưởng thành và sẵn sàng làm chủ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tham gia Solve for Tomorrow để được học với chuyên gia

Gặp lại đội thi C3T3 đến từ tỉnh Bến Tre sau hơn 4 năm kể từ ngày giành chiến thắng cuộc thi Solve for Tomorrow năm 2019, không khó để cảm nhận được niềm xúc động và tự hào vì dự án năm ấy của nhóm đã được nối dài từ cuộc thi ra đến cuộc sống.

Cô Ngô Song Đào – giáo viên hướng dẫn của nhóm cho biết, dự án “Ứng dụng kiến thức khoa học và các đặc điểm của thực vật trong việc tạo ra màu sắc, hương, vị nước giải khát an toàn” của C3T3 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre chọn đưa vào sách Tài liệu giáo dục địa phương của tỉnh dành cho học sinh lớp 6.

“Chúng tôi rất vui vì dự án của mình có thể góp phần lan tỏa nội dung về sáng tạo, khởi nghiệp trong cuộc sống, đồng thời khuyến khích học sinh trên toàn tỉnh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.” – cô Đào chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu mới nghe tin về cuộc thi Solve for Tomorrow, cô Đào kể:

“Tôi luôn mong muốn cho các em học sinh của mình được gặp gỡ và học hỏi các chuyên gia giỏi nên biết cuộc thi này có nhiều chuyên gia hàng đầu về khoa học công nghệ, tôi đã chủ động kéo các em học sinh của mình tham gia. Bởi tôi biết, địa phương tỉnh lẻ như chúng tôi nếu không tham gia các chương trình như thế này thì không biết đến khi nào mới có cơ hội được học với chuyên gia như vậy”.

Niềm mong mỏi của cô Đào sau đó cũng thành hiện thực, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ các trường Đại học và các chuyên gia của Samsung, các học sinh của cô đã nhanh chóng bắt nhịp và xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2019. Đặc biệt hơn cả, sau khi tham gia chương trình, các em đã mạnh dạn, tự tin và có thêm nhiều động lực để học tập và phát triển trong tương lai.

“Nếu không tham gia Solve for Tomorrow, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm những dự án ý nghĩa như thế. Đây có thể nói là dự án đầu tiên giúp tôi bước tới chân trời công nghệ, Samsung chính là người mở đường cho chúng tôi” – Lê Nguyễn Yến Nhi, một thành viên của C3T3 cho biết.

“Không phải giải thưởng, mà chính sự thay đổi và trưởng thành của các em học sinh là thành công lớn nhất đối với tôi” – Cô Đào nhấn mạnh.

Lan tỏa những dự án vì cộng đồng

Được triển khai tại Việt Nam từ 2019, sau 5 năm tổ chức, Solve for Tomorrow đã chứng minh những tác động tích cực của cuộc thi tới các em học sinh trên cả nước. Không chỉ mang tới cho các em học sinh cơ hội được học tập và trưởng thành, Solve for Tomorrow còn là sân chơi giúp lan tỏa tinh thần làm chủ, thúc đẩy thế hệ trẻ ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề thiết thực trong đời sống. Sau cuộc thi, chính bản thân các em thí sinh lại được truyền cảm hứng để nối dài hơn ý nghĩa của cuộc thi này.

Cùng với C3T3, nhiều đội thi khác cũng đang nỗ lực lan tỏa dự án của mình như Đội thi Blue Dreams (Đà Nẵng) – giải Nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2022 đang từng bước đưa dự án “Hệ thống quản lý thư viện thông minh” vào áp dụng tại trường Hope dành cho các em nhỏ mồ côi tại Đà Nẵng. Hay Đội thi Robot Kat (Đồng Tháp) thì tiếp tục nâng cấp dự án “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp lực hút không tiếp xúc thiết kế, chế tạo xe robot leo tường phục vụ trong công tác thăm dò, kiểm tra ống cống thoát nước” để tham dự cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 và xuất sắc đạt thành tích TOP 20 ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc. Đội thi The Eco Warriors (Hà Nội) đã mang dự án của mình tới các trường vùng sâu vùng xa để tổ chức giảng dạy, truyền cảm hứng về STEM cho các em học sinh tại nơi đây với mong muốn lan toả hơn nữa đam mê nghiên cứu khoa học và ứng dụng STEM vào chế tạo các sản phẩm phục vụ giải quyết các vấn đề trong cuộc sống….

Năm nay, Solve for Tomorrow 2024 dự kiến sẽ chính thức trở lại vào cuối tháng 3, hứa hẹn là một hành trình trải nghiệm và học hỏi khi ban tổ chức tiếp tục hỗ trợ các đội chơi rất nhiều trong việc đào tạo các phương pháp và kỹ năng để thể hiện ý tưởng và phát triển sản phẩm của mình.

“Song song với những đóng góp về kinh tế, Samsung cũng luôn nỗ lực gia tăng sự đóng góp, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản của Việt Nam, đặc biệt là việc bồi dưỡng nhân tài. Với tư cách là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, luôn chú trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội, Samsung luôn kỳ vọng thế hệ thanh thiếu niên của Việt Nam sẽ trở thành những nhân tài về công nghệ - những người dẫn dắt công cuộc phát triển của đất nước, xây dựng nên tương lai của Việt Nam” – Ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai chương trình Samsung STEM Membership dành cho học sinh THPT
Triển khai chương trình Samsung STEM Membership dành cho học sinh THPT

VOV.VN - 10 học sinh THPT xuất sắc nhất đã được lựa chọn bao gồm 4 học sinh đến từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 3 học sinh đến từ trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội và 3 học sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Triển khai chương trình Samsung STEM Membership dành cho học sinh THPT

Triển khai chương trình Samsung STEM Membership dành cho học sinh THPT

VOV.VN - 10 học sinh THPT xuất sắc nhất đã được lựa chọn bao gồm 4 học sinh đến từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 3 học sinh đến từ trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội và 3 học sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị
Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị

VOV.VN - Ngày 25/1/2024, tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị

VOV.VN - Ngày 25/1/2024, tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.