Chưa tìm thấy 6 thuyền viên Việt Nam mất tích trên vùng biển Nhật Bản

VOV.VN -Công ty TTLC đang phối hợp với công ty môi giới của Đài Loan và gia đình để nắm tình hình và tìm kiếm các thuyền viên.

Liên quan đến việc 6 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu cá Liên Toàn Thịnh của Đài Loan (Trung Quốc) nhảy khỏi tàu và mất tích tại vùng biển Nhật Bản cách đây 5 ngày, sáng 16/10, ông Nguyễn Hữu Phong - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC)- đơn vị đưa thuyền viên đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài cho biết Công ty đang phối hợp với công ty môi giới của Đài Loan và gia đình để nắm tình hình và tìm kiếm các thuyền viên.

Ông Phong cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công ty đã liên lạc với công ty môi giới Đài Loan kết hợp với đại lý tàu bên Nhật Bản để nắm bắt thông tin thường xuyên.

Trước mắt, công ty nhận được thông tin và phía Nhật Bản đã dừng tìm kiếm 6 thuyền viên vì theo Luật của nước bạn là dừng tìm 1 người mất tích sau 72 giờ, tức là sau 3 ngày.

“Hiện công ty vẫn phối hợp với phía Nhật Bản cũng như công ty môi giới của Đài Loan tiếp tục tìm kiếm; đồng thời phía công ty cũng liên hệ với phía gia đình để các thuyền viên có điện về nhà thì báo để công ty biết để hai bên phối hợp tìm kiếm”, ông Phong nói.

Ông Nguyễn Hữu Phong cũng cho biết, danh tính của 6 thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Quốc (ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Tiến Tình, Phạm Lương Khánh, Trần Đình Diệm, Thiều Sinh Song, Nguyễn Văn Tứ (ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là 6/7 thuyền viên Việt Nam làm việc cho tàu cá Liên Toàn Thịnh của Đài Loan và hoạt động tại vùng biển Bắc Hải trong thời gian vừa qua.

Khi tàu vào tránh bão Vongfong, 6/7 thuyền viên Việt Nam đã nhảy khỏi tàu. Ngay khi phát hiện có thuyền viên Việt Nam nhảy khỏi tàu, thuyền trưởng đã lập tức tri hô và thông báo Cảnh sát biển Nhật Bản.

Hiện Công ty TTLC tiếp tục giữ liên lạc với 1 thuyền viên Việt Nam còn lại đang tiếp tục làm việc trên tàu và công ty môi giới Đài Loan và chủ tàu để nắm thông tin về 6 thuyền viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: 32/61 thuyền viên bị bắt ở Indonesia đã về nước
Kiên Giang: 32/61 thuyền viên bị bắt ở Indonesia đã về nước

VOV.VN - Chiều nay (9/10), thêm 14 trong tổng số 61 thuyền viên bị bắt ở Indonesia đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Kiên Giang: 32/61 thuyền viên bị bắt ở Indonesia đã về nước

Kiên Giang: 32/61 thuyền viên bị bắt ở Indonesia đã về nước

VOV.VN - Chiều nay (9/10), thêm 14 trong tổng số 61 thuyền viên bị bắt ở Indonesia đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Vụ tàu Sunrise 689 bị cướp: Các thuyền viên vẫn chưa thể lên bờ
Vụ tàu Sunrise 689 bị cướp: Các thuyền viên vẫn chưa thể lên bờ

VOV.VN -Chiều tối nay (11/10) các thuyền viên trên tàu Sunrise 689 vẫn chưa được đưa lên bờ như kế hoạch.

Vụ tàu Sunrise 689 bị cướp: Các thuyền viên vẫn chưa thể lên bờ

Vụ tàu Sunrise 689 bị cướp: Các thuyền viên vẫn chưa thể lên bờ

VOV.VN -Chiều tối nay (11/10) các thuyền viên trên tàu Sunrise 689 vẫn chưa được đưa lên bờ như kế hoạch.

Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, 2 thuyền viên bị thương
Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, 2 thuyền viên bị thương

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 cho biết tàu đã bị hơn chục tên cướp biển trang bị súng, dao tấn công sau khi rời cảng Horizon (Singapore).

Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, 2 thuyền viên bị thương

Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, 2 thuyền viên bị thương

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 cho biết tàu đã bị hơn chục tên cướp biển trang bị súng, dao tấn công sau khi rời cảng Horizon (Singapore).

Đã tiếp cận tàu Sunrise 689 để cứu chữa thuyền viên
Đã tiếp cận tàu Sunrise 689 để cứu chữa thuyền viên

VOV.VN -Tàu cứu hộ của Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu Sunrise 689 và đang tiến hành cứu chữa cho 2 thuyền viên bị thương.

Đã tiếp cận tàu Sunrise 689 để cứu chữa thuyền viên

Đã tiếp cận tàu Sunrise 689 để cứu chữa thuyền viên

VOV.VN -Tàu cứu hộ của Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu Sunrise 689 và đang tiến hành cứu chữa cho 2 thuyền viên bị thương.