Chưa tìm thấy người vợ bị chồng đẩy xuống sông Đuống

(VOV) - Người vợ đang chới với giữa mép cầu, hai tay đang cố bấu víu để lên. Tuy nhiên, người chồng đã gạt tay ra...

Như đã đưa tin, vào khoảng 10h40 sáng nay (1/6) tại khu vực cầu Đuống (đoạn nối giữa phường Giang Biên - quận Long Biên với thị trấn Yên Viên - huyện Gia Lâm, Hà Nội), người tham gia giao thông trên cầu Đuống phát hiện một cặp vợ chồng tranh cãi khá gay gắt trên cầu. Bất ngờ, người chổng đẩy người vợ từ trên cầu xuống dòng sông Đuống trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Nguyễn Thị Hiền (SN 1963). Bà Hiền bị chồng là ông Nguyễn Kim Đức (SN 1964), cùng trú tại tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội ném xuống sông. 

Chứng kiến sự việc, anh Trần Văn Hải (56 tuổi) – hành nghề xe ôm cạnh chân cầu sông Đuống cho biết, vào thời điểm trên, anh nghe thấy tiếng mọi người tri hô. Khi chạy ra giữa sông Đuống, anh thấy người vợ đang chới với giữa mép cầu, hai tay đang cố bấu víu để lên. Tuy nhiên, người chồng đã gạt tay ra, khiến bà Hiền rơi xuống sông rồi chìm nghỉm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an phường Giang Biên – Quận Long Biên đã có mặt và áp giải ông Nguyễn Kim Đức về trụ sở công an phường.

Theo ông Nguyễn Đức Hà (53 tuổi) –người thân nhà nạn nhân cho biết, bà Hiền vốn bị tai biến mạch máu não từ khoảng tháng 10/2012. Bà thường bị đau mỗi khi trái gió trở trời, phải đưa đi châm cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đức đang đưa bà Hiền đi châm cứu, tuy nhiên không hiểu do mâu thuẫn gì khiến ông Đức hành động như vậy 

Cũng theo ông Nguyễn Đức Hà, ông Đức tính tình lại không được bình thường, hay nóng nảy, giận vợ. Hai vợ chồng đã có hai con trai lớn (một người 24 tuổi, một người khoảng 14 tuổi). Nhà bà Hiền chỉ làm ruộng đồng.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng đã cãi nhau. Sau đó, bà Hiền chuyển về nhà bố mẹ đẻ sống. Cách đây mấy ngày, ông Đức đã qua xin lỗi và đón bà Hiền về nhà. 

Hiện, bà Hiền vẫn đang mất tích dưới dòng nước lớn. Gia đình hiện đang thuê người tìm kiếm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt chung thân kẻ giết vợ "đổ tội" cho tàu hỏa cán
Phạt chung thân kẻ giết vợ "đổ tội" cho tàu hỏa cán

2 vợ chồng cãi nhau, trong cơn điên cuồng, Tuấn đã cầm búa bổ mạnh vào sau gáy chị Trang...

Phạt chung thân kẻ giết vợ "đổ tội" cho tàu hỏa cán

Phạt chung thân kẻ giết vợ "đổ tội" cho tàu hỏa cán

2 vợ chồng cãi nhau, trong cơn điên cuồng, Tuấn đã cầm búa bổ mạnh vào sau gáy chị Trang...

Nghi án chồng giết vợ rồi cắt động mạch tự sát
Nghi án chồng giết vợ rồi cắt động mạch tự sát

(VOV) -Sau khi sát hại vợ, người chồng đã dùng dao tự vẫn.

Nghi án chồng giết vợ rồi cắt động mạch tự sát

Nghi án chồng giết vợ rồi cắt động mạch tự sát

(VOV) -Sau khi sát hại vợ, người chồng đã dùng dao tự vẫn.

Chồng đang tâm đẩy vợ xuống dòng sông Đuống
Chồng đang tâm đẩy vợ xuống dòng sông Đuống

(VOV) -Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 1/6 tại khu vực cầu Đuống (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Chồng đang tâm đẩy vợ xuống dòng sông Đuống

Chồng đang tâm đẩy vợ xuống dòng sông Đuống

(VOV) -Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 1/6 tại khu vực cầu Đuống (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Khởi tố vụ án ghen tuông, giết vợ cũ rồi tự sát
Khởi tố vụ án ghen tuông, giết vợ cũ rồi tự sát

Hòa lấy 2 con dao đâm nhiều nhát làm chị Thảo té xuống nhà. Sau đó Hòa cầm 2 con dao tự đâm vào ngực tự sát.

Khởi tố vụ án ghen tuông, giết vợ cũ rồi tự sát

Khởi tố vụ án ghen tuông, giết vợ cũ rồi tự sát

Hòa lấy 2 con dao đâm nhiều nhát làm chị Thảo té xuống nhà. Sau đó Hòa cầm 2 con dao tự đâm vào ngực tự sát.