Chưa tìm thấy sinh viên mất tích ở Fansipan từ 12/7

VOV.VN -Các đoàn tổ chức tìm kiếm liên tục trong suốt 12 ngày nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trả lời phóng viên VOVonline sáng 25/7, cán bộ Trung tâm Du lịch sinh thái Hoàng Liên cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các xã, thôn vùng đệm, vùng lõi của Vườn Quốc gia Hoàng Liên để tìm kiếm Phạm Ngọc Ánh (20 tuổi, sinh viên năm hai trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội).

Vườn Quốc gia Hoàng Liên là đơn vị quản lý tuyến chinh phục Fansipan, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhưng theo bà Trần Minh Tuyết, cán bộ Phòng Phát triển du lịch, Trung tâm Du lịch sinh thái Hoàng Liên, Phạm Ngọc Ánh không có tên trong danh sách khách mua vé, cũng không thông qua bất kỳ công ty du lịch nào khi thực hiện hành trình.

Theo đó, trong các ngày từ 10-12/7, chỉ duy nhất Công ty Du lịch Việt Á tổ chức tour cho 5 người, nhưng trong đó không có Ánh.

Người leo núi trên một trong những con đường dốc ở dãy Hoàng Liên. Ảnh: iOne.

Bà Tuyết cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Phạm Ngọc Ánh mất tích, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã phối hợp với kiểm lâm, người dân tổ chức tìm kiếm. 12 ngày đã qua nhưng các tổ công tác về đều cho biết chưa tìm thấy dấu vết gì về người mất tích.

Cán bộ Trung tâm Du lịch sinh thái Hoàng Liên cũng cho hay, vị trí ở độ cao 2.800m, được cho là nơi Ánh mất tích có nhiều lối rẽ, địa hình hiểm trở nên nếu không có hướng dẫn viên hoặc người dân bản địa dẫn đường sẽ rất dễ bị lạc và có thể gặp nguy hiểm.

Hiện tại, Vườn Quốc gia Hoàng Liên vẫn đang phối hợp với nhiều lực lượng tìm kiếm Phạm Ngọc Ánh. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi, phạm vi quá rộng và đại hình hiểm trở khiến công tác tìm kiếm rất khó khăn.

Sinh viên Phạm Ngọc Ánh, 20 tuổi, sinh viên năm hai trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội mất tích từ ngày 12/7, khi đang trên đường tử đỉnh Fansipan trở về thị trấn Sa Pa.

Khi xuống dốc tới độ cao 2.800m, cả đoàn nghỉ dừng chân ở Trạm Tôn, nhưng Ánh đã tự ý vượt lên trước đoàn và đi người không, mọi vật dụng từ ba lô, điện thoại đều để lại cho porter (người khuân vác)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một nam sinh mất tích 10 ngày khi leo đỉnh Fansipan
Một nam sinh mất tích 10 ngày khi leo đỉnh Fansipan

VOV.VN -Nam sinh viên này đã mất tích ở đoạn đốc 2.800m, là khu vực có địa hình hiểm trở với nhiều triền đá và vực sâu.

Một nam sinh mất tích 10 ngày khi leo đỉnh Fansipan

Một nam sinh mất tích 10 ngày khi leo đỉnh Fansipan

VOV.VN -Nam sinh viên này đã mất tích ở đoạn đốc 2.800m, là khu vực có địa hình hiểm trở với nhiều triền đá và vực sâu.