Chùm ảnh: Cứu trợ lương thực giúp hàng trăm hộ dân Campuchia

Nhận nhiệm vụ từ Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không- Không quân với đội hình 2 trực thăng cứu hộ đã vượt thời tiết xấu mang lương thực cứu trợ người dân tỉnh Ratanakiri .

Các tổ bay của trung đoàn 954, sư đoàn 372- Quân chủng Phòng không -Không quân đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai lên đường làm nhiệm vụ đột xuất tiếp lương thực, nước uống thuốc chữa bệnh cho người dân ở tỉnh Ratanakiri nước bạn Campuchia.

Những ngày vừa qua, mưa lớn đã làm các làng Phí Cũ, Phí Mới, Cà Tang, Đo ở xã Sesan, huyện Oyadao, tỉnh Ratanakiri, giáp ranh tỉnh Gia Lai bị ngập lụt, uy hiếp nghiêm trọng cuộc sống sinh hoạt của người dân nước bạn. Trước tình hình này, phía bạn đã yêu cầu Chính phủ ta trợ giúp về lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm nhằm giúp người dân huyện Oyadao vượt qua hoạn nạn.

Các bản làng ở tỉnh Ratanakiri (Campuchia) bị cơn lũ dữ uy hiếp

Nhận nhiệm vụ từ Bộ Quốc phòng, Quân chủng phòng không Không quân với đội hình xuất phát gồm 2 trực thăng cứu hộ dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Trung đoàn trưởng Nguyễn Xuân Hồng, 2 tổ bay đã vượt điều kiện thời tiết xấu đến với người dân tỉnh Ratanakiri của nước bạn Campuchia.

Chuyến bay đầu tiên cất cánh

2 trực thăng cứu hộ của Trung đoàn 954, sư đoàn 372 quân chủng Phòng không Không quân đã thả tổng cộng 5 tấn mì tôm và nước đóng chai cho người dân các làng Phí Cũ, Phí Mới, Cà Tang, Đo trước sự vui mừng của người dân nước bạn.

Người dân làng Phí mới chờ đợi hàng cứu trợ

Người dân làng Cà Tang ngóng trông

Cảm động trước sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam và nghĩa cử cao đẹp của các chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Ria Ray, Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri, Campuchia, nói: “Từ hôm qua đến hôm nay một số xã đã không có gì ăn, không có nước uống. Chúng tôi hết sức cảm động bởi vì biết các bạn cũng gặp hoạn nạn như vậy, cả miền Trung Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai đều bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9 này. Các bạn đã phải tự mình vượt qua khó khăn mà còn giúp được chúng tôi như hôm nay. Đây là tình cảm hữu nghị lâu đời hết sức đáng quý của hai nước chúng ta. Tôi vui mừng vì tình đoàn kết gắn bó của hai dân tộc chúng ta ngày càng thắt chặt. Bây giờ tôi thấy phấn khởi lắm, bên các bạn đã hỗ trợ nhiều và rất kịp thời. Thủ tướng Hun Sen đã gọi điện bày tỏ lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam”.

Để thực hiện thành công đợt cứu hộ tiếp tế lương thực giúp người dân tỉnh Ratanakiri, các quân binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng đã hiệp đồng tác chiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Chúng tôi là cán bộ phụ trách công tác ngoại biên, qua nắm tình hình thì thấy nhân dân bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Qua phối hợp, cứu trợ lương thực cho người dan nước bạn,chúng tôi đã thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa chính phủ, nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia” - Trung úy Vũ Đức Doanh, cán bộ trinh sát phụ trách công tác ngoại biên Đồn Biên phòng 721 - Bộ đôi Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết.

Vận chuyển hàng lên máy bay.

Đóng gói  thực phẩm, nước uống vào bao cho chắc chắn

Tập thể cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 954, Sư đoàn 372 - Quân chủng Phòng không Không quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó thắt chặt thêm tình hữu nghĩ giữa Chính phủ, nhân dân 2 nước Việt Nam Campuchia. Phi công Lê Đức Lập, Chủ nhiệm bay trung đoàn 954, Sư đoàn 372, quân chủng Phòng không Không quân phấn khởi thổ lộ: “Được quán triệt nhiệm vụ giúp bạn cũng như giúp mình, thậm chí là nhiều hơn mình... tổ bay chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thả hàng nên nhân dân nước bạn rất quý mình”.

Trước đó, mũi đường bộ của lực lượng Bộ đội Biên phòng và quân sự tỉnh Gia Lai đã dùng nô và thiết giáp phối hợp với cảnh sát biên phòng Campuchia cũng chuyển hàng cứu trợ đến cho cho người dân ở 8 làng của nước bạn Campuchia bị mắc kẹt trong vòng vây của lũ.

Theo thống kê, các lực lượng cứu hộ đã cung cấp hơn 10 tấn lương thực, thực phẩm, nước uống và 15 cơ số thuốc phòng chống lụt bão để cứu hộ cho nhân dân nước bạn Campuchia bị thiên tai./.

Chất hàng lên máy bay

Trung tướng Hmot Siêng, Tư lệnh quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia đang xác định tọa độ

Tập kết hàng tại Đức Cơ - Gia Lai

Các làng bị cô lập

Người dân chờ đợi hàng cứu trợ

 

Thả hàng từ máy bay

Trực thăng đang tập kết tại điểm Dung Ma, Campuchia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.