Chung sống với ô nhiễm

Mỗi ngày có gần 70 tấn rác thải tập trung về bãi rác Tuần Quán (Yên Bái) khiến người dân sống ở khu vực này phải hứng chịu sự ô nhiễm. Nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có hành động nào giảm thiểu tình trạng này.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Lễ sống gần bãi rác Tuần Quán đã nhiều năm. Trước đây, lượng rác thải ít, tình trạng ô nhiễm còn đỡ. Vài năm trở lại đây, lượng rác quá lớn nên tình trạng ô nhiễm rất trầm trọng. Nguồn nước sinh hoạt của nhà anh Lễ bị ô nhiễm nặng. Vào những ngày mưa, nước giếng có màu đen, gia đình anh phải đi xin nước sạch từ nơi khác về dùng. Đa phần các gia đình ở đây hàng ngày phải đi xin nước sạch, một số có điều kiện kinh tế hơn thì đi mua thuốc khử mùi, thiết bị lọc nước.

Trước kia, Đầm Trâu là nơi cung cấp nước tưới cho cánh đồng Tràn Gốc Vải rộng gần 2ha. Giờ đây, mực nước tại Đầm Trâu chỉ còn 20 - 30cm, nằm bên bãi rác, nguồn nước tại đầm cũng đang bị ô nhiễm nặng. Cánh đồng Tràn Gốc Vải dùng nguồn nước ấy nên năng suất lúa ngày càng giảm. Trong khi lúa tại các khu vực khác năng suất từ 150 - 200kg/sào thì ở đây chỉ được 50kg/sào.

Bãi rác Tuần Quán (Yên Bái) - ảnh internet

Ông Hoàng Cảnh Vinh, một nông dân canh tác trên cánh đồng này, cho biết: “Bà con bỏ ruộng thì đói, canh tác vất vả nhưng năng suất thấp. Đi làm đồng về mặc dù đã rửa ráy sạch sẽ mà chân tay vẫn ngứa ngáy không chịu được. Chúng tôi lo lắng sử dụng nguồn nước ô nhiễm như vậy không biết có ảnh hưởng đến chất lượng thóc gạo hay không?”.

Bên cạnh nguồn nước ô nhiễm, người dân nơi đây còn phải sống trong bầu không khí ô nhiễm. Mùi hôi bốc lên từ bãi rác nồng nặc, rất khó chịu. Môi trường ô nhiễm tạo điều kiện cho ruồi, muỗi, côn trùng phát triển. Thêm nữa, trên địa bàn tổ 39 còn có một lò gạch thủ công hoạt động. Nhiều người dân mắc các bệnh ngoài da, bệnh về đường tiêu hoá. Hai năm qua, tổ 39 đã có cả chục người chết do mắc bệnh ung thư.

Nhân dân đã nhiều lần kiến nghị, UBND Phường Yên Ninh đã làm công văn đề nghị thành phố Yên Bái giải quyết tình trạng ô nhiễm tại đây. UBND phường cũng đã đề nghị các cơ quan xem xét, tạo điều kiện cho nhân dân khu vực bãi rác được lắp và sử dụng hệ thống nước sạch, tổ chức phun thuốc khử trùng đúng định kỳ. Công ty Công trình và Môi trường đô thị, Sở Khoa học - Công nghệ đã phối hợp thực hiện Đề tài nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực bãi rác. Thế nhưng, trên thực tế vẫn chưa thấy có phương án nào được thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm, Tổ trưởng tổ dân phố số 39, cho biết: “Người dân đã kiến nghị hàng chục năm nay rồi. Khi dân kiến nghị thì cũng có người của các cơ quan chức năng về xem xét nhưng các cấp, các ngành chỉ hứa rồi để đấy chứ chưa thấy có biện pháp gì”.

Mong các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp ở đây nhanh chóng có các biện pháp đảm bảo cho người dân nơi đây có một môi trường sống trong lành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.