Chuyển 1 tấn gạo hỗ trợ người dân huyện đảo Lý Sơn

Chiều 7/11, tàu cứu nạn Sar 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 rời thành phố Đà Nẵng vào cảng Qui Nhơn, tỉnh Bình Định  làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển tại khu vực Nam Trung Bộ.

Việc điều động tàu cứu hộ vào ứng trực tại tỉnh Bình Định nhằm đáp ứng kịp thời, rút ngắn thời gian cứu nạn trên biển khi có sự cố xảy ra.

Nhân viên cứu hộ đang chuyển gạo xuống tàu chuẩn bị chuyển ra Lý Sơn

Dịp này, Tàu cứu nạn Sar 412 chở 1 tấn gạo ra hỗ trợ  đồng bào huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hơn 10 ngày qua tàu thuyền không thể ra, vào được huyện đảo Lý Sơn khiến cuộc sống của người dân  hết sức khó khăn: thiếu lương thực, thực phẩm, xăng dầu…

Chiều nay, trên vùng biển Quảng Ngãi đã bớt gió, tàu thuyền vận tải hàng hoá đã trở lại hoạt động bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên