Con kỳ đà hoa kỳ lạ ở Bến Tre

Nhiều người dân gọi con vật này là “Thần long”, có khả năng chữa được bách bệnh.

Khoảng 1 tuần nay, mỗi ngày có hàng trăm người dân từ khắp nơi đổ về chùa Hưng Mỹ Tự (xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để xem con vật kì lạ đang được nhà chùa nuôi.

Con vật lạ đang được nuôi tại chùa Hưng Mỹ Tự

Cách đây 2 tháng, Nguyễn Hoàng Thông (16 tuổi, ngụ xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc) bắt được con vật này dưới kênh gần trước nhà. Sau đó gia đình em bán cho một người dân 20 triệu đồng. Người mua vật lạ đem “hiến” cho chùa Hưng Mỹ Tự nuôi.

Chi cục kiểm lâm Bến Tre cho biết: con vật kỳ lạ này có tên là kỳ đà hoa (tên khoa học Varanus bengalensis). Đây là loài vật hiếm gặp trong tự nhiên, lại có hình thù kỳ dị nên rất thu hút những người hiếu kỳ./.          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên