Công nhân bị vùi trong kho đông lạnh phải cắt vùng hoại tử

VOV.VN - Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, việc cắt lọc sẽ giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn, do lấy các độc tố ra khỏi cơ thể.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của công nhân Mai Thanh Sang ở Đồng Tháp, người sống sót kỳ diệu sau 4 ngày bị vùi trong kho đông lạnh ở nhiệt độ dưới 0 độ C, sáng nay (29/7) các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sẽ phải cắt bỏ vùng hoại tử ở các ngón chân.

 

BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy đang kiểm tra vùng hoại tử ở ngón chân của bệnh nhân Mai Thanh Sang.

Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ cho biết sức khỏe của công nhân Mai Thanh Sang đang dần ổn định. 

Khi mới tiếp nhận, sau khi làm siêu âm mạch máu thì thấy có tắc mạch máu ở động mạch chày sau ở 2 chân nhưng hiện tại chỉ còn rất ít mạch máu bị tắc. Ngoài ra, các tổn thương do bỏng lạnh từ chỗ tập trung ở vùng cổ và bàn chân thì hiện tại chỉ khu trú ở các đầu ngón chân và rải rác ở lòng bàn chân của cả hai chân. 

Tuy nhiên, các tổn thương này đã không thể phục hồi do hoại tử đã lan xuống cơ xương, buộc lòng trong vài ngày tới, các bác sĩ phải thực hiện cắt lọc những vùng hoại tử ở các đầu ngón chân. Việc cắt lọc vùng hoại tử được thực hiện có chọn lọc để tránh làm tổn thương các mô lành kế bên. Đây là ca bỏng lạnh hiếm gặp kể từ 10 năm trở lại đây mà bệnh viện Chợ Rẫy từng tiếp nhận.


Bác sĩ Trần Đoàn Đạo – Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ rẫy cho biết: “Việc cắt lọc sẽ giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn, do lấy các độc tố ra khỏi cơ thể. Sau đó có kế hoạch che phủ vùng đó càng sớm càng tốt, vừa giảm đau chăm sóc vết thương tại chỗ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân “mất tích” trong kho lạnh
Công nhân “mất tích” trong kho lạnh

Vụ việc xảy ra từ chiều 19/7, đến 9h sáng 20/7 vẫn chưa tìm thấy công nhân còn lại nghi bị mắc kẹt trong kho lạnh

Công nhân “mất tích” trong kho lạnh

Công nhân “mất tích” trong kho lạnh

Vụ việc xảy ra từ chiều 19/7, đến 9h sáng 20/7 vẫn chưa tìm thấy công nhân còn lại nghi bị mắc kẹt trong kho lạnh

Sức khỏe công nhân bị vùi 4 ngày trong kho lạnh diễn biến xấu
Sức khỏe công nhân bị vùi 4 ngày trong kho lạnh diễn biến xấu

Không chỉ hoại tử tế bào gan và suy thận, nam công nhân sống sót 4 ngày trong kho lạnh còn bị bỏng khoảng 17% khiến chân tím tái, mất cảm giác.

Sức khỏe công nhân bị vùi 4 ngày trong kho lạnh diễn biến xấu

Sức khỏe công nhân bị vùi 4 ngày trong kho lạnh diễn biến xấu

Không chỉ hoại tử tế bào gan và suy thận, nam công nhân sống sót 4 ngày trong kho lạnh còn bị bỏng khoảng 17% khiến chân tím tái, mất cảm giác.

Sức khỏe công nhân bị vùi trong kho lạnh đang hồi phục
Sức khỏe công nhân bị vùi trong kho lạnh đang hồi phục

VOV.VN -Hiện nay, sức khỏe công nhân đang dần hồi phục, có thể nói chuyện và cử động được, dù các đầu ngón chân vẫn còn thâm đen do bị bỏng lạnh. 

Sức khỏe công nhân bị vùi trong kho lạnh đang hồi phục

Sức khỏe công nhân bị vùi trong kho lạnh đang hồi phục

VOV.VN -Hiện nay, sức khỏe công nhân đang dần hồi phục, có thể nói chuyện và cử động được, dù các đầu ngón chân vẫn còn thâm đen do bị bỏng lạnh. 

Sức khỏe công nhân bị vùi hơn 100 giờ trong kho lạnh đã ổn định
Sức khỏe công nhân bị vùi hơn 100 giờ trong kho lạnh đã ổn định

Hiện công nhân Mai Thanh Sang không cần thở máy, các chức năng hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và bài tiết bình thường.

Sức khỏe công nhân bị vùi hơn 100 giờ trong kho lạnh đã ổn định

Sức khỏe công nhân bị vùi hơn 100 giờ trong kho lạnh đã ổn định

Hiện công nhân Mai Thanh Sang không cần thở máy, các chức năng hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và bài tiết bình thường.

Đưa chó nghiệp vụ vào kho lạnh, tìm kiếm công nhân mất tích
Đưa chó nghiệp vụ vào kho lạnh, tìm kiếm công nhân mất tích

Tuy nhiên, do nhiệt độ trong kho âm nhiều độ nên chó nghiệp vụ không thể vào sâu hay đánh hơi được. 

Đưa chó nghiệp vụ vào kho lạnh, tìm kiếm công nhân mất tích

Đưa chó nghiệp vụ vào kho lạnh, tìm kiếm công nhân mất tích

Tuy nhiên, do nhiệt độ trong kho âm nhiều độ nên chó nghiệp vụ không thể vào sâu hay đánh hơi được.