Cứu con trai, bố bị đoàn tàu đâm

Người bố cố đẩy con trai ra khỏi đường sắt, còn mình thì bị đoàn tàu cán trúng người, bị thương nặng.

Sáng 15/2, anh Nguyễn Văn Sung (43 tuổi, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi xe máy chở con trai 15 tuổi qua đường ngang dân sinh. Không may, chân chống xe máy bị mắc kẹt trên đường ray đúng lúc đoàn tàu SE3 hướng Hà Nội - Sài Gòn lao đến.

Biết không thể thoát nạn nên anh Sung nhanh tay kéo cậu con trai về phía trước rồi đẩy ra khỏi đường ray, còn mình không chạy kịp đã bị đoàn tàu lao tới cán trúng, bị thương nặng. Sau cú va chạm, xe máy văng ra khỏi đường ray, vỡ nát.

Vụ tai nạn khiến đoàn tàu SE3 dừng khẩn cấp khoảng 30 phút để xử lý. Lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị tàu cán, mẹ ôm con 5 tháng tuổi chết thảm
Bị tàu cán, mẹ ôm con 5 tháng tuổi chết thảm

Người mẹ có ý định tự tử nên đã ôm con trai 5 tháng tuổi ra đường ray lúc đêm khuya và bị tàu cán qua.

Bị tàu cán, mẹ ôm con 5 tháng tuổi chết thảm

Bị tàu cán, mẹ ôm con 5 tháng tuổi chết thảm

Người mẹ có ý định tự tử nên đã ôm con trai 5 tháng tuổi ra đường ray lúc đêm khuya và bị tàu cán qua.

6 ngày Tết, 234 người chết vì tai nạn giao thông
6 ngày Tết, 234 người chết vì tai nạn giao thông

(VOV)- Số vụ tai nạn, số người chết, người bị thương đều tăng so với cùng kỳ năm 2012.

6 ngày Tết, 234 người chết vì tai nạn giao thông

6 ngày Tết, 234 người chết vì tai nạn giao thông

(VOV)- Số vụ tai nạn, số người chết, người bị thương đều tăng so với cùng kỳ năm 2012.

Ô tô khách "đấu đầu" xe tải, 8 người bị thương
Ô tô khách "đấu đầu" xe tải, 8 người bị thương

(VOV) -Cú đâm mạnh khiến đầu xe tải và xe khách bẹp dúm, 2 tài xế, phụ xe tải và 5 hành khách bị thương.

Ô tô khách "đấu đầu" xe tải, 8 người bị thương

Ô tô khách "đấu đầu" xe tải, 8 người bị thương

(VOV) -Cú đâm mạnh khiến đầu xe tải và xe khách bẹp dúm, 2 tài xế, phụ xe tải và 5 hành khách bị thương.